Chết vì trò chơi mạo hiểm

Chết vì trò chơi mạo hiểm
TP - Một phụ nữ đã tử vong khi tham gia trò chơi mạo hiểm - tàu lượn cao tốc trên cao tại công viên giải trí Six Flags tại Arlington, bang Texas (Mỹ) tối thứ 6 ngày 19/7 vừa qua.

> Sắp khai trương khu vui chơi giải trí ngầm lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội
> Vingroup công bố chào thuê siêu trung tâm thương mại – giải trí

Một nhân chứng cho biết, người phụ nữ này đã bị ngã nhào khi xe đổ dốc, có lẽ là do không thắt đai an toàn đúng cách. Hiện công viên đã đóng cửa sau vụ tai nạn.

Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ. Trò chơi mạo hiểm này được khai trương vào những năm 1990 và được tu sửa lại vào năm 2011 khi công viên này kỷ niệm lần sinh nhật thứ 50. Độ dốc cao nhất của đường chạy tàu lượn này là 46,6m.

Đây là vụ tử vong thứ hai. Vụ tử vong đầu tiên là vào năm 1999 của một phụ nữ 28 tuổi, người bang Arkansas. Tính đến nay, hơn 10 người bị thương vì trò chơi này.

Anh Vũ
Theo Dallas News, Daily Mail
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG