Chi hơn 320 triệu đồng cho đám cưới...bò

Chi hơn 320 triệu đồng cho đám cưới...bò
TPO - Đám cưới xa xỉ của một cặp bò vừa được tổ chức ở Indore, Madya Pradesh, Ấn Độ tốn kém hơn 320 triệu đồng.

Hơn 5.000 dân làng đã tham gia lễ cưới của cặp bò Ganga-Prakash, Ấn Độ. Họ phải mất hai tháng để chuẩn bị cho nghi lễ quan trọng. Thư mời được gửi đến cho 10.000 khách ở ba làng lân cận.

Trong lễ cưới, “cô dâu” Ganga mặc váy đỏ truyền thống, trang điểm, đeo nhiều trang sức và một chiếc vòng hoa. “Chú rể” Prakash cũng được khoác áo sặc sỡ và đội khăn xếp màu cam.

Chi hơn 320 triệu đồng cho đám cưới...bò ảnh 1

"Cô dâu" Ganga trong lễ cưới.

Lễ cưới được tổ chức theo nghi lễ truyền thống của đạo Hồi. Sau đó, họ dắt cặp bò đi quanh đống lửa để xác nhận trở thành “vợ chồng”. Kết thúc các nghi lễ, dân làng ăn tiệc và nhảy múa theo những bản nhạc của DJ. 

Ông Gopal Patwatri, chủ của “cô” bò cái Ganga, đã đứng ra tổ chức lễ cưới xa hoa này để cầu vụ mùa bội thu cho dân làng. Ông cho biết dân làng phải chịu nhiều thiên tai phá hoại mùa màng, và một vị thánh nhân đã chỉ cho dân làng làm lễ cưới để cầu bình an. 

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.