Chiêu độc chống tiểu bậy nơi công cộng

Chiêu độc chống tiểu bậy nơi công cộng
TPO - Một nhóm các nhà hoạt động chống đi vệ sinh bậy đang triển khai dự án độc đáo, dùng xe bồn phun nước vào những người tè bậy trên đường phố Mumbai, Ấn Độ.

Chiếc xe bồn màu vàng quen thuộc với lính cứu hỏa nay được sử dụng trong một dự án nhằm mục đích văn hóa mang tên “Làm sạch Ấn Độ”.

Trên bồn nước, người ta vẽ hình ảnh một người tiểu bậy bên trong đường tròn đỏ biểu thị hành động bị cấm. Những nhà hoạt động giấu tên trên xe thường đeo mặt nạ đi khắp khu phố để “trừng trị” những người thiếu ý thức tiểu tiện ngay trên đường.

Tình trạng tiểu tiện bừa bãi nơi công cộng ở Ấn Độ đã trở thành vấn đề nan giải. Dù các nhà chức trách đã thực hiện nhiều biện pháp như cho sơn lại tường, đặt biển cấm, xây dựng nhà vệ sinh công cộng, phạt tiền và thậm chí đe dọa bỏ tù nhưng những người đàn ông Ấn Độ không thể bỏ thói quen cố hữu này.

Chủ sở hữu chiếc xe bồn vẫn giữ kín danh tính dù dự án đang nhận được nhiều phản hồi tốt. Các nhà hoạt động bí ẩn đã nghĩ ra cách độc đáo để trừng phạt thích đáng những người cố tình vi phạm quy định của chính quyền.

Theo Oddity
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.