Chín tháng, hai lần sinh con

Chín tháng, hai lần sinh con
TPO - Một bà mẹ 26 tuổi tại Anh khiến nhiều người ngạc nhiên khi chỉ trong vòng 9 tháng, cô đã hai lần sinh con mặc dù đã áp dụng các biện pháp tránh thai.

> Phụ nữ sau sinh có nên giảm 10 kg mỗi tháng?
> Nam y tá 'mây mưa' với xác chết ngay trong bệnh viện

Cô Claire Ormrod, 26 tuổi đã sinh bé gái Alice vào ngày 6 - 12 - 2011 sau 25 tuần mang thai. Bé Alice chỉ nặng 540 gam và là đứa bé sơ sinh nhỏ nhất Anh.

Theo Mirror, bảy tuần sau, cô Claire Ormrod tiếp tục mang bầu em bé thứ hai mặc dù cô đã áp dụng biện pháp tránh thai. Em bé thứ hai được sinh vào ngày 7-9 - 2012 sau 29 tuần mang thai và nặng 900 gam.

“Tôi đã thực sự sốc và chết lặng khi biết tin mình lại mang bầu tiếp”, Claire cho biết.

Trước đó, vợ chồng Claire Ormrod đã có 3 người con con gồm Molly (7 tuổi), Jack (5 tuổi) và bé Charlie (2 tuổi).

“Sau mỗi lần sinh, tôi đều áp dụng các biện pháp tránh thai nhưng tôi vẫn dính bầy ngay sau đó” cô Claire Ormrod chia sẻ thêm.

Phạm Linh
Theo Mirror

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.