Chú mèo đi bằng hai chân sau

Hiện tại chú mèo có thể đi lại bằng hai chân sau.
Hiện tại chú mèo có thể đi lại bằng hai chân sau.
TPO - Chú mèo Mercury bị mất hai chân trước, được tìm thấy khi mới 4 ngày tuổi, còn chưa mở mắt vào tháng 9/2013. Đến nay, chú mèo rất khỏe mạnh và có thể đi lại bằng hai chân sau.

Chủ sở hữu của Mercury viết trên trang facebook của mình rằng, chú mèo được tìm thấy trong khu vườn tháng 9/2013. Hiện tại trang facebook có hơn 9.350 người thích, theo Dailymail.

“Chú mèo được đưa đến các bác sĩ thú y để chăm sóc cho các vết thương lành hẳn”, chủ sở hữu của Mercury viết trên mạng xã hội.

Hai chân sau của chú mèo này có thể đứng thăng bằng và đi lại. Chân trước phía bên trái ngắn hơn hẳn so với bên phải.

Chú mèo được chủ sở hữu giúp đỡ sau những lần tập đi bằng cách đặt một chiếc ghế có bánh xe ở phía trước. Hiện tại Mercury đã có thể di chuyển bằng hai chân sau.

Chú mèo đi bằng hai chân sau ảnh 1

Chú mèo có thể giữ thăng bằng bằng hai chân sau.

Chú mèo đi bằng hai chân sau ảnh 2

Khi mới chỉ 4 ngày tuổi chú mèo mất hai chân trước.

Chú mèo đi bằng hai chân sau ảnh 3

Sau khi được các bác sĩ thú y chăm sóc chú mèo đã bình phục nhanh chóng.

Chú mèo đi bằng hai chân sau ảnh 4

Đến nay, Mercury rất khỏe mạnh.

Chú mèo đi bằng hai chân sau ảnh 5

Giữ thăng bằng.

Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".