Chữa ngáy bằng… bít tất

Chữa ngáy bằng… bít tất
TP - Các nhà nghiên cứu tại đại học Brescia, Italia vừa công bố về một bít tất đặc biệt. Chiếc bít tất này có giá 20 bảng Anh, tiện lợi hơn việc điều trị ngáy hiện nay bằng máy CPAP (trông như mặt nạ đeo trên mặt) được sử dụng từ năm 2008 với chi phí cao (riêng chiếc máy có giá từ 250 – 500 bảng Anh, chưa kể chi phí cho bác sỹ và y tá, trung bình một năm mất khoảng 5.000 - 20.000 bảng Anh tùy theo mức độ ngáy nặng hay nhẹ).

Chiếc tất giúp ngăn chặn được sự nghẽn tĩnh mạch nhằm điều chỉnh lưu lượng máu đi qua chân. Nếu lượng máu đi qua chân giảm vào ban ngày, thì lượng máu qua cổ sẽ giảm vào ban đêm. Người mắc bệnh ngáy đêm có thể đeo đôi tất đặc biệt này từ khi tỉnh dậy vào buổi sáng cho tới khi đi ngủ trong vòng một tuần, rồi lại nghỉ một tuần. Theo Tạp chí y khoa về hô hấp của Mỹ, việc sử dụng loại bít tất này có hiệu quả đáng kể.

Yên Bình
(Theo Daily Mail)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG