Cô gái có hộp sọ…bằng nhựa

Họp sọ bằng nhựa (Ảnh: Dailymail)
Họp sọ bằng nhựa (Ảnh: Dailymail)
TPO - Một cô gái Hà Lan (giấu tên), 22 tuổi, trở thành người đầu tiên trên thế giới có hộp sọ… bằng nhựa, được chế tạo bằng công nghệ in 3D.

Cô gái mắc chứng bệnh khiến hộp sọ ngày càng dày hơn. Thông thường, họp sọ của con người chỉ dày khoảng 1 - 1,5cm. Tuy nhiên, hộp sọ của cô gái này dày hơn 10cm và tiếp tục dày thêm nếu không được phẫu thuật. 

Điều này khiến cô gái luôn phải chịu những cơn đau đầu, thị lực kém, mất khả năng biểu hiện nét mặt, thậm chí là tử vong.

Đầu năm 2014, cô gái đã được phẫu thuật thay hộp sọ bằng nhựa chế tạo bằng công nghệ in 3D tại trung tâm Y tế Đại học Utrecht, Hà Lan.

Ca phẫu thuật kéo dài 23 giờ đồng hồ và các bác sĩ đã phẫu thuật thành công.

“Nếu chỉ nhìn qua, rất khó nhận biết cô gái này đã phẫu thuật hộp sọ”, bác sĩ Verweij cho biết.

Sau 3 tháng phẫu thuật, cô đã hoàn toàn bình phục sức khỏe, cân bằng thị lực và đi làm bình thường.

Trước đây, công nghệ in 3D chỉ được sử dụng để cấy ghép một phần hộp sọ. Hiện tại, kỹ thuật này có thể được áp dụng đối với những bệnh nhân chấn thương sọ não hoặc u não.

Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.