Con đường xuyên núi được đào bằng tay

Con đường xuyên núi được đào bằng tay
TP - Con đường xuyên núi dài 1.250m ở độ cao 110m trên vách núi ở Huixian, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc được cho là con đường xuyên núi tuyệt đẹp và độc đáo vì nó được đào hoàn toàn bằng tay.

Guoliang là ngôi làng nằm tách biệt ở trên dãy núi đá dựng đứng. Trước đó, con đường dẫn lên làng là 720 bậc đá thẳng đứng.

Từ năm 1972, trưởng thôn đã quyết định phải mở một con đường để giao lưu với thế giới bên ngoài. Ông đã gương mẫu cùng 13 người đàn ông trong làng bắt tay vào việc đào núi, làm đường.

Trong vòng 5 năm, con đường xuyên núi đã được hoàn thành với chiều cao 5 m, rộng 4 m nằm trên vách đá cao 110m. Để hoàn thành nó, người ta đã phải sử dụng hết 10 tấn mũi khoan và 4.000 chiếc búa.

Hà Thu
Theo China Daily

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.