Công nhân nghỉ việc vì 'ma'

Công nhân nghỉ việc vì 'ma'
Hàng nghìn công nhân tại một nhà máy dệt ở Bangladesh ngừng làm việc và nổi loạn trong mấy ngày qua vì họ cho rằng một "bóng ma" trú ẩn trong nhà máy.
Công nhân làm việc trong một nhà máy dệt tại Bangladesh. Ảnh: Business Insider
Công nhân làm việc trong một nhà máy dệt tại Bangladesh. Ảnh: Business Insider.

Giới truyền thông Bangladesh đưa tin hơn 3.000 công nhân tại một nhà máy dệt ở thành phố Gazipur, Bangladesh đình công. Hàng chục người trong số họ đập phá nhà máy. Cảnh sát dùng hơi cay để trấn áp bạo loạn. Nỗi lo của công nhân lại bùng phát sau khi một phụ nữ khẳng định một phụ bóng ma trong phòng tắm nữ đã tấn công cô, khiến cô bị ốm, Livescience đưa tin.

Nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra tại Bangladesh trong vài tuần gần đây. Hàng trăm công nhân ở thủ đô Dhaka và các thành phố công nghiệp khác phàn nàn rằng sức khỏe của họ giảm sút bởi vài triệu chứng nhỏ, song họ không biết nguyên nhân. Giới chức ngành y tế kết luận phần lớn công nhân đổ lỗi cho "ma" do họ mắc chứng hoang tưởng tập thể.

Hoang tưởng tập thể phát sinh khi con người chịu áp lực triền miên. Sau một khoảng thời gian, áp lực sẽ dẫn đến sự suy kiệt về thể chất. Hội chứng ấy có thể lây lan từ một người sang những người xung quanh - như đồng nghiệp, thân nhân, bạn bè. Sự bùng phát của hội chứng hoang tưởng thường xảy ra trong những môi trường xã hội khép kín - như trường học, bệnh viện, xưởng sản xuất.

Nỗi sợ hãi và lo ngại về các điều kiện làm việc trong các nhà máy tại Bangladesh là trạng thái tâm lý khá phổ biến trong người lao động. Mức độ lo lắng tăng mạnh sau khi một nhà máy dệt tại Dhaka sập hồi tháng 4 khiến hơn 1.000 người chết.

Theo Minh Long
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.