Cụ bà 90 tuổi mang khối u quái khổng lồ

Cụ bà 90 tuổi mang khối u quái khổng lồ
TP - Đoàn y tế vừa khám cho cụ Triệu Thị Chài, 90 tuổi, dân tộc Dao (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), bị khối quái khổng lồ trên mặt suốt gần 50 năm qua.

> Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi có u quái khổng lồ
> Người nghèo được chữa bệnh ung thư miễn phí

Ngày 20-1, bác sĩ Bùi Văn Khánh, Trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, tại buổi khám bệnh tình nguyện ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cuối tuần qua, đoàn y tế đã khám cho cụ Triệu Thị Chài, 90 tuổi, dân tộc Dao bị khối quái khổng lồ trên mặt suốt gần 50 năm qua. 

Cụ Chài cho biết, năm hơn 40 tuổi, một khối u bằng ngón tay mọc trên mặt cụ. Hai lần đi khám khi khối u đã khá lớn, cụ Chài được bác sĩ tư vấn không thể cắt bỏ vì nếu phẫu thuật có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Hơn 10 năm nay, khối u lớn dần, làm biến dạng khuôn mặt khiến bệnh nhân đau đớn, khó thở, khó ăn uống.

Hiện khối u đã xâm lấn 1/3 trán, choán toàn bộ vùng má trái, lấn sâu hết mắt trái, đẩy mũi sang nửa mặt phải và đang tiếp tục xâm lấn vào vùng mặt còn lại. Do khối u lớn quá nhanh, lớp da mỏng không đủ sức che chở nên đã rách toác, chảy máu và đang có dấu hiệu viêm nhiễm.

Chẩn đoán ban đầu cho thấy có thể bệnh nhân bị bệnh loạn sản xơ xương hàm mặt. Do bệnh nhân tuổi quá cao, sức khỏe yếu nên không thể phẫu thuật. Bác sĩ đã kê đơn thuốc kháng sinh, sát khuẩn tại chỗ để hạn chế nhiễm khuẩn ở vết thương hở. Nhiều khả năng khối u sẽ tiếp tục phát triển.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG