Độc đáo ngôi nhà làm từ 2,4 triệu mảnh gáo dừa

Độc đáo ngôi nhà làm từ 2,4 triệu mảnh gáo dừa
Ngôi nhà hình nón lợp từ 2,4 triệu mảnh gáo dừa khô tại khu bảo tồn nhà cổ Vinahouse Space vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận đạt kỷ lục quốc gia.

>Kinh doanh xà phòng làm từ sữa mẹ
>9X chế tạo máy lọc nước làm từ vỏ chai

Ngôi nhà hình nón lợp bằng gáo dừa tại khu bảo tồn nhà cổ đạt kỷ lục Việt Nam, cạnh bên là tô mì Quảng Phú Chiêm cũng đạt kỷ lục Việt nam vừa qua
Ngôi nhà hình nón lợp bằng gáo dừa tại khu bảo tồn nhà cổ đạt kỷ lục Việt Nam, cạnh bên là tô mì Quảng Phú Chiêm cũng đạt kỷ lục Việt nam vừa qua.

Ngôi nhà hình chiếc nón này được xây bằng gỗ và lợp mái bằng hàng triệu miếng gáo dừa khô tại khu bảo tồn nhà cổ Vinahouse Space ở xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do cha con ông Lê Văn Tăng và Lê Văn Vĩnh đầu tư xây dựng.

Theo ông Lê Văn Vĩnh ngôi nhà lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh chiếc nón lá bình dị, mộc mạc gắn liền với vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Ngôi nhà nón lớn nhất có đường kính 27,1m, cao 12,03m. Kết cấu mái theo hình chóp nón có công năng chống nhiệt, cách âm với khung đỡ chắc chắn bằng gỗ. Đặc biệt vật liệu làm mái nhà là 2,4 triệu mảnh gáo dừa được đan xếp tỉ mỉ với nhau theo hình vảy cá mang tính thẩm mỹ cao, vừa tiết kiệm vừa gần gũi với môi trường.

Chỉ riêng phần mái lợp, đội ngũ công nhân và kiến trúc sư đã phải làm 55 ngày đêm liên tục với sự tham gia của 250 công nhân, kỹ thuật viên mỗi ngày/đêm mới hoàn thành.

Mô hình ngôi nhà gỗ hình chiếc nơm cá đang được xây dựng tại xã Điện Dương, Điện bàn, Quảng Nam
Mô hình ngôi nhà gỗ hình chiếc nơm cá đang được xây dựng tại xã Điện Dương, Điện bàn, Quảng Nam.

Ngay trong khu bảo tồn nhà cổ này, ông Vĩnh đã cho dựng 3 ngôi nhà hình chiếc nón liền kề nhau và gắn kết với một nhà dài truyền thống người Cơ Tu ở Quảng Nam. Tất cả mái đều lợp bằng gáo dừa và phần khung bằng gỗ.

Hiện Vinahouse Space đã thực hiện 5 ngôi nhà hình nón và 1 nhà dài lợp bằng 8 triệu mảnh gáo dừa. Ông Lê Văn Tăng cho biết bình quân mỗi m2 mái lợp bằng gáo dừa có giá thành khoảng 300.000 đồng.

Ngoài nhà hình nón, cha con ông Tăng đã xây dựng hai nhà hình chiếc nơm bằng gỗ liền nhau giống như tòa tháp đôi. Ngôi nhà hình nơm cá bằng gỗ lớn nhất cao 6 tầng. Ngôi nhà nhỏ hơn cao 4 tầng. Hiện ngôi nhà này đang được xây dựng tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn.

Trước đó, cũng tại khu bảo tàng nhà cổ này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng đã công nhận tô mỳ Quảng Phú Chiêm đạt kỷ lục quốc gia.

Hiện tại khu bảo tồn nhà cổ của cha con ông Lê Văn Tăng đã đạt 2 kỷ lục Việt Nam và đang đệ trình để để được công nhận là ngôi nhà gỗ độc, lạ và cao nhất đạt kỷ lục Việt Nam và Thế giới.

Theo VietNamNet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG