Đôi nam nữ giằng nhau iPhone náo loạn ga tàu

Đôi nam nữ giằng nhau iPhone náo loạn ga tàu
TPO - Hình ảnh một cô gái kéo lê bạn trai trên ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, Trung Quốc để giằng chiếc iPhone khiến không ít người sửng sốt. Nguyên nhân do bạn trai mải mê 'ôm' điện thoại không thèm để ý tới bạn gái khiến cô bé nổi điên.

Những bức ảnh về cặp đôi này được một hành khách trên tàu chụp lại. Theo người chụp ảnh, chàng trai mải mê với chiếc iPhone của mình và không hề để ý tới bạn gái hay những người xung quanh. Cô gái đã giận dữ kéo bạn trai xuống khỏi tàu điện ngầm. 

Bị bạn gái giằng mất điện thoại chàng trai không ngừng kêu khóc trên tàu. Anh ta không thể dời xa chiếc iPhone quý giá của mình và đã tranh cãi với bạn gái. Trong khi đó, cô gái ra sức kéo bạn trai xuống ga tàu. Thậm chí cô đã dùng chân đạp vào đầu anh ta để giằng chiếc iPhone.

Đôi nam nữ giằng nhau iPhone náo loạn ga tàu ảnh 1

Trong khi chàng trai không dời mắt khỏi chiếc iPhone trên tay, cô gái ra sức kéo chàng trai ra khỏi tàu điện ngầm dừng ở sân ga.

Nhiều người chứng kiến nghĩ rằng cặp đôi đang đóng quảng cáo tuy nhiên một nhân chứng cho biết một đứa bé đã khóc to khi thấy cặp đôi tranh cãi và giằng co chiếc điện thoại.

Đôi nam nữ giằng nhau iPhone náo loạn ga tàu ảnh 2

Cô gái đã phải dùng đến bạo lực để giằng chiếc điện thoại từ tay bạn trai.

Cô Yuan Fang nhân chứng tại ga tàu cho biết sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc cô đã cảm thấy yên tâm vì cặp đôi này rất tinh nghịch, và đây là một “vụ bạo lực thú vị”.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.