Đổi súng đạn lấy... áo lót

Đổi súng đạn lấy... áo lót
Hàng trăm tay súng của nhóm nổi dậy Những con hổ Tamil (LTTE) quyết định giã từ vũ khí để đầu quân cho MAS - công ty chuyên gia công đồ lót cho Victoria Secret.
Những chiến binh thuộc phe nổi dậy “Những con hổ Tamil” - Ảnh: EPA
Những chiến binh thuộc phe nổi dậy “Những con hổ Tamil” - Ảnh: EPA.
 

MAS cho biết, đang xây dựng hai nhà máy ở Killinochi - căn cứ địa trước kia của LTTE - và ra sức chiêu mộ nhiều cựu binh của nhóm quân nổi dậy này vào ngành công nghiệp dệt may.

MAS cho biết sẽ thuê thêm 2.000 người dân địa phương khi toàn bộ dây chuyền đi vào hoạt động vào năm 2015.

MAS còn sản xuất nhiều loại quần áo thể thao cho nhiều nhãn hiệu thời trang khác như GAP, Marks và Spencer.

Chính quyền Sri Lanka đã chi hơn 1,1 tỉ USD để vực dậy nền kinh tế đất nước từ con số 0 sau khi nội chiến kết thúc.

Trận chiến đẫm máu của Chính phủ Sri Lanka và phe nổi dậy LTTE vào năm 2009 đã khiến 40.000 người dân thiệt mạng và tàn phá nặng nề đất nước.

Theo Đông Phương
Tuổi Trẻ/Financial Times

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG