Gọi điện 'mách' cảnh sát vì phải làm việc nhà

Gọi điện 'mách' cảnh sát vì phải làm việc nhà
TPO - Một cậu bé 11 tuổi người Đức đã gọi điện cho cảnh sát qua đường dây nóng, tố cáo mẹ mình “bóc lột sức lao động” vì đã sai cậu lau dọn nhà cửa.

Cậu bé sống tại tỉnh Aachen đã gọi điện qua số điện thoại 110 và than phiền với một sĩ quan cảnh sát rằng: “Cháu phải làm việc cả ngày. Cháu không hề có một chút thời gian rảnh”.

Mẹ cậu bé cho biết, mỗi khi sai làm việc nhà, cậu bé lại dọa sẽ gọi điện cho cảnh sát để "mách".

Cảnh sát đã đề nghị cậu mô tả lại những hành động mà cậu cho rằng “bóc lột sức lao động”. Cậu bé kể rằng, mẹ cậu bắt cậu lau dọn nhà cửa và sân thượng.

Khi được hỏi cậu phản ứng thế nào mỗi khi bị “cưỡng bức” lao động, cậu nói không có lựa chọn khác, ngoài việc tuân thủ theo lời mẹ.

Mẹ cậu bé chia sẻ: “Thằng bé chơi cả ngày và khi tôi yêu cầu nó dọn dẹp những gì bầy ra thì nó cho rằng tôi đang bóc lột sức lao động của nó”.

Lê Anh
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG