Hà Lan cấm giết súc vật khi tỉnh

Hà Lan cấm giết súc vật khi tỉnh
TP - Trước kia, luật của Hà Lan quy định, người giết mổ gia súc phải đánh ngất con vật trước khi mổ thịt để giảm thiểu đau đớn và sợ hãi cho con vật, trừ phi nó được dùng để chuẩn bị cho đồ ăn lễ của người Hồi Giáo và Do Thái cổ (con vật phải được chọc tiết khi còn tỉnh táo).
Hà Lan cấm giết súc vật khi tỉnh ảnh 1
 

Tuy nhiên, điều ngoại lệ này sẽ bị bác bỏ khi Quốc hội Hà Lan bỏ phiếu thông qua. Phần lớn người Hà Lan sẽ ủng hộ. Nếu dự luật thông qua, Hà Lan sẽ là nước châu Âu đầu tiên cùng với New Zealand và các nước Scandinavia ban hành luật cấm này.

Hà Lan cũng là nước đầu tiên trên thế giới có Đảng Động vật trúng cử Quốc hội. Chính Đảng này ủng hộ tích cực nhất cho việc thông qua luật cấm giết súc vật khi tỉnh. Tuy nhiên, các nhóm Do Thái và Hồi giáo đã gọi dự luật này là xúc phạm tự do tín ngưỡng.

Yên Bình
Theo Daily Mail

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG