Hy hữu: Hai mẹ con cùng mua được ôtô… 1 USD

Hy hữu: Hai mẹ con cùng mua được ôtô… 1 USD
Một thiếu niên 15 tuổi đã trở thành người may mắn nhất trong ngày bán hàng đại hạ giá Black Friday (Ngày thứ sáu đen) khi “nẫng” được chiếc xe hơi của một đại lý ở thành phố Houston, bang Texas – Mỹ với cái giá không thể tin nổi: 1 USD.

> Amazon giao hàng bằng máy bay không người lái
>Mua sắm trực tuyến tăng vọt vào 'Ngày Độc thân'

Một thiếu niên 15 tuổi đã trở thành người may mắn nhất trong ngày bán hàng đại hạ giá Black Friday (Ngày thứ sáu đen) khi “nẫng” được chiếc xe hơi của một đại lý ở thành phố Houston, bang Texas – Mỹ với cái giá không thể tin nổi: 1 USD.

Đang đi lang thang trong đại lý xe hơi, cậu bé Reginald Anokwuru bỗng nhìn thấy một nhân viên bán hàng đính thẻ ghi giá đính lên kính chắn gió của chiếc xe.

Cậu bé may mắn Reginald Anokwuru
Cậu bé may mắn Reginald Anokwuru.

Khi nhìn rõ tấm thẻ, Reginald choáng váng bởi con số đề trên đó chỉ là 1 USD. Mặc dù chưa có giấy phép lái xe ô tô, cậu bé vẫn nhanh chóng chớp lấy cơ hội quý giá, đăng ký mua chiếc xe rồi chuyển về nhà trong niềm vui sướng tột độ.

Black Friday tại Mỹ diễn ra trước lễ giáng sinh hàng năm..
Black Friday tại Mỹ diễn ra trước lễ giáng sinh hàng năm...

Chiếc xe mà Reginald mua được nằm trong số 5 chiếc giảm giá xuống chỉ còn 1 USD. Nhưng cậu bé không phải là người may mắn duy nhất trong gia đình bởi mẹ cậu cũng mua được một chiếc xe khác với giá 1 USD.

…thu hút hàng triệu người dân Mỹ tham gia
…thu hút hàng triệu người dân Mỹ tham gia.

Black Friday là lễ hội mua sắm lớn nhất trong năm tại nước Mỹ, mở màn cho mùa sắm sửa trước Lễ giáng sinh. Với hàng chục ngàn mặt hàng giảm giá cực lớn, Black Friday diễn ra ngay sau Lễ Tạ ơn, rơi vào khoảng ngày 23 đến ngày 29-11 hàng năm.

Theo NLĐ/Mirror

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".