Khắc tiền lên tường nhà để “trả đũa” vợ cũ

Ngôi nhà với trang trí đặc biệt của ông Zhao
Ngôi nhà với trang trí đặc biệt của ông Zhao
TPO - Một ông chồng tại Trung Quốc đã xây dựng một căn nhà thật đẹp và khắc các loại tiền khác nhau lên một mặt của bức tường nhà để chứng minh cho vợ cũ thấy ông có thể thành công mà không cần đến vợ.

Theo Dailymail, chủ nhân của ngôi nhà trên là ông Zhao Mashui (53 tuổi), sống tại ngôi làng Jinjingfu, Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Ông đã xây dựng một căn nhà khang trang, rộng rãi, đặc biệt, một bức tường ngôi nhà được khắc hình những đồng tiền khổng lồ như: 2, 5, 50, 100 nhân dân tệ, 1000 đô la Hong Kong, hay 100 đô la Mỹ.

Khi được hỏi về ý tưởng trên, ông Zhao cho biết, ông muốn người vợ cũ – người đã bỏ ông từ 20 năm trước, thấy đã mất những gì khi rời bỏ ông, và ông vẫn thành công mà không cần đến vợ.

“Tôi không muốn bị vợ khinh thường. Tôi có thể xây dựng một ngôi nhà mới và đảm bảo cuộc sống tốt cho gia đình”, ông Zhao nói.

Bức tường được thiết kế, khắc vào cuối tháng 6/2014. Hiện, chỉ có một bức tường được khắc tiền, ông Zhao có ý định sẽ khắc lên cả 3 bức tường còn lại.

“Bằng giờ sang năm, hàng trăm tờ tiền sẽ xuất hiện trên bức tường này”, ông chia sẻ thêm.

Mỗi tờ tiền mất khoảng 2 ngày để hoàn thành. Ông Zhao đã bỏ ra khoảng hơn 30.000 nhân dân tệ (3.100 bảng Anh) để có bức tường độc đáo.

Khắc tiền lên tường nhà để “trả đũa” vợ cũ ảnh 1

Hình tờ tiền 2 nhân dân tệ

Khắc tiền lên tường nhà để “trả đũa” vợ cũ ảnh 2

Bức hình tờ tiền 1000 đô la Hong Kong

Khắc tiền lên tường nhà để “trả đũa” vợ cũ ảnh 3

Hình 100 nhân dân tệ 

Khắc tiền lên tường nhà để “trả đũa” vợ cũ ảnh 4

Hình 5 nhân dân tệ

Khắc tiền lên tường nhà để “trả đũa” vợ cũ ảnh 5

50 nhân dân tệ

Khắc tiền lên tường nhà để “trả đũa” vợ cũ ảnh 6

100 đô la Mỹ

Khắc tiền lên tường nhà để “trả đũa” vợ cũ ảnh 7

Bức tường độc đáo

Khắc tiền lên tường nhà để “trả đũa” vợ cũ ảnh 8
Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.