Khênh cụ ông 93 tuổi tới tòa để xử vụ cưỡng hiếp bốn chị em gái

Khênh cụ ông 93 tuổi tới tòa để xử vụ cưỡng hiếp bốn chị em gái
TPO - Một người đàn ông 93 tuổi đến từ Australia ngày 29/4 có mặt tại phiên tòa xét xử Thái Lan vì những cáo buộc cưỡng hiếp bốn chị em gái (Thái Lan) hồi năm 2010.

Thái Lan:

Khênh cụ ông 93 tuổi tới tòa để xử vụ cưỡng hiếp bốn chị em gái

> Nam binh sĩ bị cưỡng hiếp tập thể
> Nữ giảng viên bị cưỡng hiếp tập thể trước mặt chồng

ông Karl Joseph Kraus, 93 tuổi, người Australia được đưa tới phiên tòa xét xử ở Thái Lan
ông Karl Joseph Kraus, 93 tuổi, người Australia được đưa tới phiên tòa xét xử ở Thái Lan. Ảnh: AP

Theo Dailymail, ông Karl Joseph Kraus đã phải ngồi trên xe lăn khi đi tới phiên tòa xét xử ở tỉnh Chiang Mai, miền bắc Thái Lan do tuổi cao. Ông Karl Joseph Kraus bị cáo buộc đã tấn công bốn chị em gái tuổi từ 7 đến 15 hồi năm 2010 khi ông sống ở đây.

Sau khi bị bắt vì những nghi ngờ thực hiện vụ cưỡng hiếp hồi năm 2010, ông Karl Joseph Kraus đã cố trốn khỏi Thái Lan, lẩn trốn sang Miến Điện. Tại đây, ông đã bị trục xuất vì giấy tờ không hợp lệ.

Luật sư của ông Karl Joseph Kraus trong ngày 29/4 đang tìm cách bào chữa cho thân chủ do sức khỏe của ông Karl Joseph Kraus quá yếu.

Theo Telegraph, hồi tháng trước, người đàn ông 93 tuổi này đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc và cho rằng mình sẽ chết trước khi bị tuyên án.

Dailymail cho biết, ông Karl Joseph Kraus là người Australia gốc Đức, hiện đang đối mặt với căn bệnh mất trí nhớ và ung thư, vị luật sư cho biết.

Theo một người công nhân đường sắt sống ở Thái Lan, ông Karl Joseph Kraus đã gặp các nạn nhân, tức bốn chị em gái hồi năm 2008 và tới năm 2010 thì ông đã thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Cảnh sát Thái Lan cho biết, ông Karl Joseph Kraus đã lấy cớ dạy tiếng Anh cho trẻ em nước này, sau đó thuyết phục các em nhỏ tới nơi ở của mình bằng cách phân phát kẹo và tiền bạc..

Ngoài ra, cảnh sát Thái Lan còn tìm thấy khoảng 100 bức ảnh khiêu dâm trẻ em trên máy tính của bị cáo này. Trong số những bức ảnh đó có nhiều bức ảnh đã được gửi đến một địa chỉ ở Thái Lan.

Hiện cơ quan tòa án Thái Lan đang tiếp tục xét xử bị cáo người nước ngoài này.

Nguyễn Thủy
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG