Không chịu gỡ khăn che mặt bị từ chối nhập cảnh

Không chịu gỡ khăn che mặt bị từ chối nhập cảnh
TPO – Hôm 11-6, tại sân bay Charles de Gaulle (Paris, Pháp), ba phụ nữ người Arập Saudi bị từ chối nhập cảnh vào Pháp vì không chịu gỡ tấm khăn che mặt kiểu Hồi giáo.

Một quan chức xin giấu tên, hôm 12-6, nói rằng cảnh sát biên giới đã yêu cầu ba phụ nữ trên chuyến bay đến từ Doha (Qatar) gỡ khăn che mặt xuống nhưng họ không tuân theo, do đó bị từ chối cho nhập cảnh và họ đã quay về Doha trong buổi tối cùng ngày.

Sân bay quốc tế Charles de Gaulle
Sân bay quốc tế Charles de Gaulle.

Kể từ năm 2011, nước Pháp áp dụng luật cấm phụ nữ đeo khăn che mặt kiểu Hồi giáo ở nơi công cộng (ngoại trừ những nơi thờ phụng).

Bộ luật này, từ ngày được thông qua, đã gây ra nhiều tranh cãi. Một số người ủng hộ cho rằng nó bảo vệ được những chân giá trị của nước Pháp, nhất là về quyền phụ nữ. Một số người khác thì có quan điểm ngược lại cho rằng nó sỉ nhục những người Hồi giáo ôn hòa.

Nguyễn Tri Hùng
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG