Khủng hoảng kinh tế, đánh thuế chó mèo

Khủng hoảng kinh tế, đánh thuế chó mèo
TPO - Ngày 18-5 một ủy ban của quốc hội Italy đã đề nghị đánh thuế lên chó và mèo để tăng nguồn thu cho các thành phố và thị trấn đang túng quẫn.
Thú cưng của một người Italy. Ảnh Reuters
Thú cưng của một người Italy. Ảnh Reuters.

Ngày thứ Sáu hôm đó khi các phương tiện truyền thông đại chúng trong nước đồng loạt đưa tin về khoản thuế kỳ quặc trên đã làm choáng váng người dân ở đất nước hình chiếc ủng này.

Nhiều cuộc biểu tình lớn nổ ra với sự tham gia của mọi tầng lớp trong xã hội từ các nhà bảo vệ quyền lợi động vật - họ cho rằng khoản thuế này sẽ làm ngày càng nhiều chó và mèo trở nên vô gia cư - cho đến những chính trị gia đã dành hết cho nó mọi từ ngữ xấu xa từ "kệch cỡm" đến "kỳ quái" rồi "ngu ngốc" và "đáng xấu hổ"...

"Thứ duy nhất còn lại ở Italy mà chưa bị đánh thuế là vợ và con," nghị sĩ Domenico Scilipoti mỉa mai.

Hóa ra đây chỉ là màn thăm dò ý kiến dư luận. Chưa đầy 12 tiếng đồng hồ chịu đựng làn sóng búa rìu của dân chúng khắp cả nước thì đề nghị trên lập tức bị thu hồi ngay trong chiều tối cùng ngày .

Trong khi tất cả các nhà làm luật trong ủy ban soạn thảo cái gọi là "thuế động vật yêu thương" đều từ chối đưa ra căn cứ pháp lí cho nó.

Nguyễn Tri Hùng
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG