Kì lạ chiếc khăn quấn đầu dài 300 mét

Kì lạ chiếc khăn quấn đầu dài 300 mét
TPO - Một thành viên thuộc nhóm chiến binh hồi giáo tại Ấn Độ đã gây ấn tượng tại một lễ hội diễn ra tuần qua khi quấn chiếc khăn dài 300 mét lên đầu.

> Những kỷ lục thế giới kỳ quặc

Theo Dailymail, lễ hội Maghi Mele diễn ra tại Đền Vàng của thành phố Amritsar, Ấn Độ với sự tham gia đông đảo của các chiến binh thuộc lực lượng vũ trang Sikh.

Các chiến binh tham gia lễ hội thường đeo vũ khí bên hông như dao găm, thanh kiếm, đầu quấn khăn màu xanh nước biển, màu truyền thống của nhóm chiến binh này.

Trong lễ hội năm nay, một cựu thành viên của nhóm chiến binh này đã quấn khăn dài 300 mét, được giữ chặt với những sợi dây vải và những mảnh sắt nhọn.

Tuy nhiên, chiếc khăn quấn đầu dài 300 mét vẫn chưa thể phá vỡ kỷ lục thế giới. Hiện nay, kỷ lục Guinness Thế giới về chiếc khăn quấn đầu dài nhất của chiến binh Sikh là chiếc khăn dài 400 mét và nặng 35 kg.

Nguyễn Thủy
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG