Kỳ lạ bê sáu chân

Kỳ lạ bê sáu chân
TPO - Tại Thụy Sỹ, chú bê sáu chân được nuôi tại một nông trại trong bảy tuần qua.

Theo Dailymail (Anh), chú bê sáu chân được đặt tên Lilii với bốn chân mọc bình thường và hai chân phụ mọc vắt sang trái, dọc theo sống lưng.

Chú bê này đang được nuôi tại Weissenburg, cách thủ đô Bern (Thụy Sỹ) 30 km về phía nam. Ông Andreas Knutti, chủ nông trại cho biết, từ lúc sinh ra (cách đây bảy tuần), chú bê này vẫn hoạt động bình thường.

Giống bê trên thuộc dòng bê sữa mà nông trại ông đang nuôi. Đây là trường hợp bê sáu chân đầu tiên xuất hiện ở nông trại này.

Chú bê đã được bảy tuần tuổi.
Chú bê đã được bảy tuần tuổi.

Trường hợp các loài động vật sáu chân xuất hiện trên thế giới không nhiều. Tại Bỉ, năm 2006, một chú cừu sáu chân (hai chân đằng trước và bốn chân phía sau) cũng xuất hiện. Một chú cừu hai chân khác ra đời ở Trung Quốc tháng 8-2010.

Các chuyên gia thú y cho biết, tỷ lệ sống thọ của các loài động vật thừa hoặc thiếu chân không cao.

Kỳ lạ bê sáu chân ảnh 2
Ông Andreas Knutti chủ trang trại cùng với con gái chăn chú bê sáu chân.
Ông Andreas Knutti, chủ trang trại cùng con gái chăn bê sáu chân.
Lần đầu tiên xuất hiện chú bê sáu chân ở trang trại của ông.
Lần đầu tiên xuất hiện chú bê sáu chân ở trang trại của ông Andreas Knutti.

Nguyễn Thủy
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG