Kỳ lạ, người đàn ông mang thai suốt 36 năm

Kỳ lạ, người đàn ông mang thai suốt 36 năm
Anh Hajite, sống ở Nagpur, Ấn Độ thường cảm thấy đau bụng nhưng cho rằng có thể do anh bị dạ dày hay trướng bụng. Tuy nhiên, khi bụng anh ngày một to ra, dần dần giống như bụng người phụ nữ mang bầu anh mới đến bệnh viện gặp bác sĩ.

Bác sĩ khám cho Hajite vô cùng ngạc nhiên vì nhìn thấy hình ảnh siêu âm là một “thai ký sinh” trong bụng anh. Các bác sĩ đoán rằng đây là một trường hợp thai trong thai. 

Nghĩa là khi mẹ anh mang song thai, nhưng vì lý do nào đó, bào thai này chui vào bào thai kia, hoặc cũng có thể do một trong hai phôi trứng phân chia quá muộn nên bị phần kia “nuốt chửng”.

Xảy ra với tỷ lệ 1/500.000, thai trong thai là một trong những hiện tượng hiếm gặp bậc nhất thế giới. Về mặt thực chất, thai trong thai là những cặp song sinh đồng trứng nhưng do phân chia quá muộn của một trong 2 phôi khiến nó bị phần kia bao bọc toàn bộ. 

Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp thai trong thai đều bị chết khi còn trong bụng mẹ trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ. Dù vậy, không ít trường hợp vẫn được sinh ra đời.

Bác sĩ quyết định giúp anh Hajite làm phẫu thuật loại bỏ “cái thai 36 tuổi”. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.

Theo Theo tinmoi
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.