Mèo bị đổ tội cản trở việc đi học của cô chủ

Chú mèo bị đổ tội vì việc cản trở việc đi học của cô chủ
Chú mèo bị đổ tội vì việc cản trở việc đi học của cô chủ
Khi bị kết tội cản trở việc tới trường của con, người cha biện hộ rằng, bọn trẻ không chịu đi học vì đám phân mèo trước cửa phòng.

Trong phiên tòa diễn ra ở Blackpool (Anh), người cha Gareth Beresford bị xét xử về tội cố ý không tạo điều kiện cho hai cô con gái, một bé 6 tuổi và một bé 9 tuổi, được tới trường. Khi được bào chữa, người đàn ông này đã đổ lỗi cho... chú mèo của gia đình. "Bọn trẻ không chịu đi học vì đám phân mèo ở trước cửa phòng", người cha biện hộ khó hiểu.

Cũng theo người đàn ông này, chuyện mái nhà dột hay về nhà muộn sau khi đến thăm mẹ chúng cũng là lý do khiến hai cô con gái không muốn đến trường. Đây là lần thứ ba, ông Gareth bị buộc tội về những hành vi cản trở việc được đi học của các con mình.

Chủ tọa phiên tòa, ông Janet Boccacio nói: "Anh nên dậy sớm hơn, trước 8h để khắc phục được mọi vấn đề, đảm bảo cho bọn trẻ được tới trường, thay vì liên tục xin lỗi, nếu không, buộc tòa phải có những biện pháp pháp lý". Kết thúc phiên tòa, người cha hứa hẹn sẽ khắc phục những khuyết điểm của mình.

Theo Theo Ngôi Sao
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.