Mèo nuốt đoạn ăng-ten TV dài hơn 15cm vào bụng

Mèo nuốt đoạn ăng-ten TV dài hơn 15cm vào bụng
Chú mèo Alphie ở Anh đã vô tình nuốt phải một đoạn đoạn ăng-ten TV dài hơn 15cm vào thực quản. Nhưng chú mèo đã may mắn thoát chết sau khi được các bác sĩ phẫu thuật lấy đoạn ăng-ten đó ra.

> Chú mèo hơn một năm quanh quẩn bên mộ chủ
> Mèo làm … kẻ cắp

Cô Vanessa Waite (36 tuổi) ở Parson Cross, thành phố Sheffield, chủ nhân của chú mèo, chia sẻ: “Vào một buổi tối tôi nghe thấy tiếng kêu lớn và tôi đã đi lên lầu kiểm tra. Tôi không thấy gì ngoài Alphie mới rời từ cửa sổ xuống. Lúc đó trông nó bình thường và nó còn nấp xuống bên dưới giường ngủ.

Alphie sau đó đã được các bác sĩ thú ý tiến hành phẫu thuật lấy đoạn ăng-ten ra
Alphie sau đó đã được các bác sĩ thú ý tiến hành phẫu thuật lấy đoạn ăng-ten ra .

Nhưng suốt đêm hôm đó, Alphie có dấu hiệu không khỏe. Tôi vẫn không hề biết Alphie gặp tai nạn cho đến khi tôi phát hiện thấy một đoạn ăng-ten TV bị biến mất”.

Bác sĩ Liz Airey nói: “Cách đây vài năm chúng tôi cũng đã gặp vài trường hợp hi hữu như chó ăn phải cọc lều. Tuy nhiên, trường hợp này là khá bất thường khi một vật cứng bằng kim loại như vậy lại có thể nuốt vào được.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp. Các bác sĩ cho biết, đó là trường hợp bất thường nhất họ từng gặp
Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp. Các bác sĩ cho biết, đó là trường hợp bất thường nhất họ từng gặp.

Có vẻ như chú mèo đã nghịch chiếc ăng-ten rồi vô tình bị tuột vào trong cổ họng. May mắn cho Alphie là nó không nuốt phải vật sắc nhọn có thể đâm thủng dạ dày hoặc gây nên một số vấn đề về đường ruột nguy hiểm đến tính mạng”.

Theo An Tử
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.