Miếng keo độn ngực trôi tuột xuống bụng sau vài năm phẫu thuật

Miếng keo độn ngực trôi tuột xuống bụng sau vài năm phẫu thuật
TPO - Một người phụ nữ họ Vương ở Trung Quốc đã phải đến bệnh viện kiểm tra sau khi phát hiện ngực ngày càng nhỏ đi, trong khi bụng lại to dần lên.

Mới đây, một phụ nữ trung niên họ Vương ở Trung Quốc đã phải tìm đến bệnh viện để thăm khám sau khi cơ thể có những chuyển biến bất thường hậu phẫu thuật thẩm mỹ.

Cụ thể, người phụ nữ này cho biết cách đây 1 năm, bà đã “trùng tu” vòng 1 bằng thủ thuật bơm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, phần ngực của bà Vương dần teo lại, trong khi phần eo lại ngày càng phình to.

Miếng keo độn ngực trôi tuột xuống bụng sau vài năm phẫu thuật ảnh 1 Bác sĩ thăm khám cho bà Vương.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán rằng phần ngực của bà Vương đã... tụt xuống bụng bởi bà Vương sử dụng chất tiêm ngực là “amazingel” – một chất bị cấm tại Trung Quốc từ cách đây 10 năm.

“Amazingel” được cho là có khả năng gây ung thư, đồng thời không tương thích với cơ thể người và có thể... chạy lung tung trong cơ thể như tụt xuống bụng hoặc dồn sang nách.

Hiện các bác sĩ đã phẫu thuật loại bỏ “amazingel” từ bụng của người phụ nữ này.

Miếng keo độn ngực trôi tuột xuống bụng sau vài năm phẫu thuật ảnh 2 Chất "amazingel" được loại bỏ khỏi bụng bà Vương.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.