Một phụ nữ mọc sừng tại Trung Quốc

Một phụ nữ mọc sừng tại Trung Quốc
Một người phụ nữ đến từ làng Zhanggang, thành phố Đăng Châu, tỉnh miền trung Hà Nam, Trung Quốc chuẩn bị phẫu thuật cắt bỏ chiếc sừng trên đầu.

Một phụ nữ mọc sừng tại Trung Quốc

Một người phụ nữ đến từ làng Zhanggang, thành phố Đăng Châu, tỉnh miền trung Hà Nam, Trung Quốc chuẩn bị phẫu thuật cắt bỏ chiếc sừng trên đầu.

Một phụ nữ mọc sừng tại Trung Quốc ảnh 1

Người phụ nữ này bị câm điếc nên không ai biết tên chính xác của bà nhưng người dân địa phương vẫn gọi bà là Yanv (có nghĩa là người phụ nữ câm trong tiếng Trung Quốc).

Đầu năm 2008, một chiếc sừng có kích thước bằng móng tay mọc trên trái phía trái của bà Yanv. Gia đình đã đưa bà đến bệnh viện để cắt bỏ. Nhưng 6 tháng sau khi phẫu thuật, chiếc sừng mọc trở lại.

Một phụ nữ mọc sừng tại Trung Quốc ảnh 2

Đến đầu năm 2011, chiếc sừng đã dài 20cm và bà Yanv ngại không dám đi ra ngoài. Người thân trong gia đình đã phải đưa bà đến bệnh viện tại Bắc Kinh để chạy chữa.

Theo các bác sĩ, đây một trường hợp hiếm có trong lịch sử y học, kết quả kiểm tra cho thấy chiếc sừng lành tính và họ sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ trong thời gian tới.

Theo Duy Khánh
Dân Trí

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG