Ngắm 'hoa tử thi' khổng lồ 75 năm mới nở

Ngắm 'hoa tử thi' khổng lồ 75 năm mới nở
TPO - Hàng ngàn người đổ về vườn sinh thái của trường Đại học Bassel (Thụy Sỹ) để chiêm ngưỡng loài hoa khổng lồ cao hơn 2m, có tên khoa học Amorphophallus, còn được gọi là "hoa tử thi".

Được trồng vào năm 1936 tại Đại học Basel (Thụy Sỹ), ngày 22 - 4, hoa này mới nở bông đầu tiên. Vì có mùi hôi nên gọi chúng là “hoa tử thi”. Đặc biệt, vào ban đêm, mùi hôi nó tỏa ra xa hơn 800m, thu hút nhiều loài côn trùng đến thụ phấn.

"Hoa tử thi" cao khoảng 2,44 m, cánh dài 80 - 90cm. Theo các nhà khoa học, nó có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới ở Sumatra (Indonesia). Nó chỉ nở hai đến ba lần, mỗi lần nở cách nhau cả vài thập kỷ.

David Attenborough là người đầu tiên trên thế giới ghi lại quá trình ra hoa và đặt tên cho loài hoa này.

Mặc dù hoa có thể trồng nhân tạo nhưng hiện nay trên thế giới chỉ có 12 cây đang được trồng trong vườn của hoàng gia Anh tại London.

Ngắm 'hoa tử thi' khổng lồ 75 năm mới nở ảnh 1
Ngắm 'hoa tử thi' khổng lồ 75 năm mới nở ảnh 2
Ngắm 'hoa tử thi' khổng lồ 75 năm mới nở ảnh 3
Ngắm 'hoa tử thi' khổng lồ 75 năm mới nở ảnh 4

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG