Ngân hàng thiếu nhi

Ngân hàng thiếu nhi
TP - Tại New Deli, Ấn Độ năm 2001 đã xuất hiện một dự án tài chính đặc biệt phục vụ trẻ em. Hơn 1.000 trẻ sống lêu lổng đã được tập hợp lại với mục đích lập ra ngân hàng, giúp quản lý số tiền nhỏ nhặt mà các em kiếm được hàng ngày. 
Ngân hàng thiếu nhi ảnh 1

Ngân hàng phát triển thiếu nhi trả phần trăm cho những khoản tiền gửi của các khách hàng nhỏ. Lãi suất đã trở thành yếu tố kích thích các em không mua thuốc lá, ăn quà vặt. Ngân hàng còn cho các thiếu niên từ 15 tuổi trở lên vay với phần trăm nhỏ.

Việc quản lý cơ sở tài chính cũng do các trẻ em này trực tiếp thực hiện, giúp các em có thêm kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết.

Có những ý kiến phản đối việc sử dụng lao động trẻ em, nhưng quả thật trong những hoàn cảnh kinh tế hiện nay ở New Deli, nơi có số lượng lớn trẻ không gia đình thì đó là một biện pháp hữu hiệu nhất.

Ngân hàng phát triển thiếu nhi New Deli có các nhà tài trợ quốc tế lớn là ngân hàng HSBC và Comic Relief. Sáng kiến này đã được lan rộng sang Afganistan, Bangladesh và Nepal.

Phải chăng điều đó chứng tỏ rằng, kinh doanh có thể đem lại những thay đổi tích cực thậm chí trong những điều kiện khó khăn nhất.   

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.