Ngỡ ngàng Robot viết thư pháp

Robot có khả năng bắt chước y hệt nét bút của các nhà thư pháp
Robot có khả năng bắt chước y hệt nét bút của các nhà thư pháp
TPO- Một nhà nghiên cứu Nhật Bản vừa công bố loại robot mới có khả năng bắt chước y hệt nét bút của các nhà thư pháp hoặc họa sỹ bậc thầy.

“Chúng tôi đã có thể dạy cho chú robot này sao chép thành công những nét bút của một bậc thầy thư pháp”, ông Seiichiro Katsura, giáo sư thiết kế hệ thống kỹ thuật của trường Đại học Keiro.

Ngỡ ngàng Robot viết thư pháp ảnh 1

Tuy nhiên, robot này không thể tạo nên một bản sao hoàn hảo các tác phẩm của các họa sỹ lừng danh như Monet hay Picasso bởi robot cần một người để bắt chước, áp dụng các điểm tì bút và làm theo các cử chỉ tương tự của họa sỹ, ông Katsura nói thêm.

Ngỡ ngàng Robot viết thư pháp ảnh 2

Công nghệ này có thể sử dụng trong các cuộc phẫu thuật hay công nghệ cơ khí phức tạp.

“Ở Nhật Bản, nơi dân số đang ngày càng già, người ta lo ngại rằng các kỹ năng có giá trị có thể không truyền lại được cho thế hệ trẻ”, ông Katsura nói.

Loại robot này được trưng bày tại hội chợ công nghệ lớn nhất châu Á- Triển lãm Tổng hợp các Công nghệ Tiên tiến (CEATEC), triển lãm mở cửa vào ngày thứ ba, 2-10, tại Makuhari, gần thủ đô Tokyo.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.