Người đàn ông bị thủng não suốt 18 tháng

Ông Joe Nagy
Ông Joe Nagy
TPO - Một người đàn ông tại bang Arizona, Mỹ, sửng sốt khi phát hiện mình bị thủng não suốt 18 tháng mà không hay biết.

> Bác sỹ lưu trữ mảnh sọ bệnh nhân trong… bụng

Ông Joe Nagy bị chảy nước mũi trong suốt 18 tháng qua. Ban đầu, ông nghĩ do dị ứng với thay đổi thời tiết. Tuy nhiên, tình trạng tiếp tục kéo dài và ngày càng trầm trọng hơn. Ông quyết định đi khám bác sĩ.

Ông Joe Nagy hoảng hồn khi các bác sĩ nói chất lỏng chảy ra từ mũi của ông là dịch từ một lỗ thủng trên màng não chứ không phải nước mũi thông thường.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật bịt lại lỗ thủng đó.

“Tôi thực sự hoảng hồn và sợ chết khiếp khi biết sự thật. Tôi đã sống chung với tình trạng này suốt một thời gian dài mà không biết”, ông Joe Nagy nói.

“Nhiều người thường chủ quan cho rằng, sổ mũi là điều thông thường, nên không chú ý”, Peter Nakaji, chuyên gia phẫu thuật thần kinh cho biết.

Chuyên gia này cũng nói thêm, mỗi ngày não bộ của con người sản sinh ra 12 ounces (khoảng gần 360ml) dịch não. May mắn thay, lỗ thủng trên não ông Nagy chưa đủ lớn để lượng dịch não bị rò rỉ hết ra bên ngoài. Vì vậy, tính mạng của ông cũng chưa nguy hiểm.

Hiện tại, ông Joe Nagy đang dần hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật.

Phạm Linh
Theo Mirro, Independent

Theo Dịch
MỚI - NÓNG