Người đàn ông già nhất nước Nga qua đời

Người đàn ông già nhất nước Nga qua đời
TPO – Người đàn ông già nhất nước Nga và là một trong những người đàn ông già nhất thế giới vừa qua đời ngày 11 - 9 ở tuổi 122.

> Người già nhất thế giới bước sang tuổi 116

Ông Magomed Labazanov, 122 tuổi là người đàn ông già nhất nước Nga. Ảnh: RT
Ông Magomed Labazanov, 122 tuổi là người đàn ông già nhất nước Nga. Ảnh: RT.

RT đưa tin, ông Magomed Labazanov, 122 tuổi, là một trong những người đàn ông sống lâu nhất thế giới. Ông vừa qua đời tại làng Serebryakovka, cộng hòa Dagestan thuộc Liên bang Nga sau vài hôm không ăn uống.

Ông Magomed Labazanov sinh ngày 1-5-1890. Ông có ba người con, 18 cháu và 30 chắt. Để sống được ngần ấy tuổi, ông Magomed Labazanov thực hiện nguyên tắc không uống rượu, không hút thuốc và sống hòa đồng với mọi người.

Những món ăn ưa thích của ông là các sản phẩm từ sữa, bắp ngô, rau tươi, hoa quả và các món ăn có sử dụng tỏi. Ông cũng là người thường xuyên tham gia những chương trình từ thiện ở địa phương.

Tuy nhiên, theo nguồn tin, mặc dù ông Magomed Labazanov 122 tuổi nhưng chưa nhận được chứng nhận và ghi tên vào sách kỷ lục thế giới bởi giấy khai sinh của ông đã bị mất.

Hiện nay, người già nhất thế giới có chứng nhận của Guiness là Jiroemon Kimura, người Nhật Bản 115 tuổi.

Tuấn Vũ

Theo Dịch
MỚI - NÓNG