Người đội lốt gấu để bắt gấu

Người đội lốt gấu để bắt gấu
TPO – Thoạt nhìn, bạn sẽ nghĩ những người này đang săn bắt gấu trúc, nhưng thực ra, bốn nhà nghiên cứu động vật này đóng giả những chú gấu để đưa chú gấu thật trở về với thiên nhiên.

> Ếch ngồi “trên ghế”

Chú gấu đã bị
Chú gấu đã bị "dụ dỗ" vào lồng

Công việc này được bốn thành viên thuộc khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Wolong, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc thực hiện. Chú gấu trúc 21 tuần tuổi có tên Cao Cao đã được nhóm nghiên cứu nhốt vào lồng và đưa đến khu bảo tồn này.

Để tìm hiểu kỹ hơn về đời sống của loài gấu tại khu vực này, đồng thời theo dõi hoạt động của gấu con, các chuyên gia đã đóng giả những chú gấu.

Bộ áo lông màu trắng và đen giống hệt những chú gấu thật còn giúp nhóm nghiên cứu tránh được những phản ứng nguy hiểm của lũ gấu.

200 camera đã được lắp đặt trong khu vực này để tiện cho việc theo dõi hoạt động của chú gấu con ở môi trường mới.

Nhóm nghiên cứu cho biết, họ sẽ phải theo dõi chú gấu này đến lúc chú gấu này hoàn toàn quen với khu bảo tồn này.

Các thành viên mặc áo lông gấu để bắt chú gấu trúc
Các thành viên mặc áo lông gấu để bắt chú gấu trúc.
Bốn thành viên đội lốt gấu đã tóm gọn chú gấu
Bốn thành viên đội lốt gấu đã tóm gọn chú gấu.

Nguyễn Thủy
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.