Người già nhất thế giới 125 tuổi

Người già nhất thế giới 125 tuổi
(TPO) Cụ bà Khedrice Van Andel- Siper người Hà Lan đã ngả mũ chào “đàn chị” và nhường danh hiệu người sống lâu nhất hành tinh cho cụ Maria Olivia da Silva người Brazil.

Trước đây, sách Kỷ lục thế giới đã xếp cụ Khendrice, sinh ngày 29/7/1890 là “cây sồi cổ nhất Trái đất” với 113 tuổi chẵn. Tuy vậy, vừa qua tại Brazil người ta đã phát hiện ra cụ Maria có tuổi đời lên tới 125 và hiện đang sống tại thành phố Itaptinhiga.

Cụ Mria sinh ngày 28/2/1880 hiện đang sống với người con út 58 tuổi. Trải qua 3 thế kỷ, cụ Maria đã có 2 đời chồng, sinh hạ được 9 người con và một đàn cháu đông đúc.

Bí quyết sống lâu và vẩn minh mẫn cho tới giờ phút này của cụ bà Maria là lạc quan, vui vẻ và ăn uống những gì mà cơ thể đễ dàng tiêu hoá được.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.