Người phụ nữ có đôi tay khổng lồ ở Thái Lan

Người phụ nữ có đôi tay khổng lồ ở Thái Lan
Một phụ nữ Thái Lan được tin là “dị nhân” sở hữu đôi tay khổng lồ nhất thế giới, với trọng lượng mỗi cánh tay lên tới gần 9,5kg.

Suốt hơn 50 năm qua, Duangjay Samaksamam, chủ một quán hàng nhỏ ở tỉnh Surin, Thái Lan phải chịu đựng một căn bệnh tai ác, gây đau đớn với hai cánh tay sưng phồng dị thường vĩnh viễn. Các chuyên gia tin rằng, người phụ nữ 59 tuổi này là người duy nhất trên thế giới mắc chứng macrodystrophia lipomastosa vô cùng hiếm gặp, từ vai tới các ngón tay ở cả 2 cánh tay.

   

Theo các chuyên gia, bệnh macrodystrophia lipomastosa là một dạng bẩm sinh hiếm gặp của hội chứng phì đại tại chỗ vùng ngón tay hoặc ngón chân. Bệnh đã gây gây tích tụ mỡ thái quá ở khắp cánh tay và bàn tay của cô Duangjay. Y học hiện vẫn chưa biết rõ nguyên nhân gây bệnh, nên nó đang được xếp vào loại vô phương cứu chữa.

Do mắc chứng bệnh quái ác, việc di chuyển đối với cô Duangjay rất bất tiện. Ngay cả các việc đơn giản như gội hoặc chải đầu cũng vô cùng khó khăn đối với người phụ nữ trung niên này.

Xấu hổ với đôi tay voi kỳ dị của mình, cô Duangjay đã sống ẩn dật suốt thời thơ ấu và 20 năm đầu đời. Điều đó cũng đồng nghĩa, cô không bao giờ đi học như bạn bè cùng trang lứa.

Tuy nhiên, cô Duangjay buộc phải ra khỏi chỗ ẩn nấp năm 20 tuổi để kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ già và quản lý cửa hàng bán đồ tạp hóa của gia đình.

Tình trạng của cô Duangjay đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia y tế trên khắp thế giới. Nhiều người trong số họ đã thử phẫu thuật nhằm làm giảm sự sưng phồng cánh tay cho cô, nhưng cho tới nay, chưa có nỗ lực nào như vậy thành công.

Cô Duangjay kể, lúc 25 tuổi, cô từng trải qua nhiều cuộc dao kéo nhằm cải thiện vấn đề của mình, nhưng tất cả đều thất bại và khiến tình trạng thêm trầm trọng. Khi mổ phanh cánh tay của cô, các bác sĩ từng phát hiện các lớp mỡ rất dày phát triển quá mức ở đó, nên họ không loại bỏ thứ gì vì sợ làm tổn thương các dây thần kinh.

Trong hai cuộc phẫu thuật khác, các bác sĩ từng cắt bỏ 700g mỡ và máu khỏi các cánh tay của cô Duangjay, nhưng chỉ một tháng sau, lớp mỡ “khủng” đã phát triển trở lại.

Nhiều chuyên gia nói, giải pháp duy nhất cho Duangjay hiện nay là cắt bỏ cả 2 cánh tay. Dẫu vậy, cô nhất quyết từ chối điều này.

Theo Tuấn Anh

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG