Rơi xuống vực khi đi cắm trại vì... mộng du

Ryan Campbell chỉ bị thương nhẹ sau tai nạn mộng du. Ảnh: ABC News
Ryan Campbell chỉ bị thương nhẹ sau tai nạn mộng du. Ảnh: ABC News
Ryan Campbell – một người đàn ông 27 tuổi sống tại Ohio (Mỹ) - mới đây đã rơi xuống một vực sâu gần 20 m do bị mộng du.

Ryan cho biết vụ việc xảy ra khi anh đi cắm trại cùng một vài người bạn ở bang Kentucky vào tuần trước. Một người bạn của Ryan đã chứng kiến gần như toàn bộ vụ tai nạn kể lại rằng sáng sớm hôm đó, anh ta thấy Ryan đứng dậy khỏi chiếc võng và bắt đầu di chuyển. Trong trạng thái vô thức, Ryan đã đi thẳng tới một bờ vực gần đó và ngã xuống mà không hề hay biết.

Phải mất tới 3 giờ, đội cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường. Tuy nhiên, tất cả đều rất bất ngờ vì Ryan không hề bị chấn thương nặng. Ryan nói: “Tôi chắc chắn rằng mình đã chết hoặc bị thương rất nặng. Bạn sẽ không thể tưởng tượng ra rằng bạn vẫn còn sống sau khi ngã xuống bờ vực cao như thế”.

David Fifer – một nhân viên cứu hộ - nói rằng vách núi mà Ryan ngã xuống khá cao và nhiều đá. Tuy nhiên Ryan đã rất may mắn khi rơi xuống một bụi cây đỗ quyên. Chính bụi cây này đã giúp cho Ryan “tiếp đất nhẹ nhàng” mà không gặp phải bất cứ chấn thương nghiêm trọng nào. Nếu không nhờ bụi cây này, Ryan chắc hẳn đã thiệt mạng.

Ryan sau đó được đội cứu hộ kéo lên khỏi vách núi và đưa tới bệnh viện khu vực để sơ cứu một vết cắt nhỏ phía sau đầu và một đốt sống bị thương rồi được xuất viện.

Tiến sĩ Sheila Tsai đến từ Viện Do Thái Quốc gia Mỹ cho biết đa số những người mộng du đều biết về triệu chứng của mình. Tuy nhiên, trong trường hợp này Ryan lại không hề biết mình bị mộng du. Có một số yếu tố khiến trạng thái mộng du diễn ra thường xuyên hơn như stress, thiếu ngủ, tác dụng của bia rượu hoặc thuốc chống trầm cảm... Hơn nữa, ngủ ở một môi trường mới và không gian lạ cũng có thể kích thích trạng thái mộng du. Lý giải này khá phù hợp với trường hợp của Ryan khi đang đi cắm trại.

Một nghiên cứu tiến hành vào năm 2012 chỉ ra rằng có khoảng 3,6% dân số nước Mỹ từng rơi vào trạng thái mộng du. Mộng du ở trẻ em xuất hiện nhiều hơn ở người lớn, chỉ có khoảng 4% vẫn tiếp tục mộng du khi đã trưởng thành.

Ryan cho biết anh sẽ vẫn tiếp tục đi cắm trại nhưng sẽ không bao giờ để mình rơi vào trạng thái nguy hiểm như vậy nữa.

Theo Ngọc Trâm

Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...