Sản xuất trà từ phân gấu trúc, 1,6 tỉ đồng/kg

Sản xuất trà từ phân gấu trúc, 1,6 tỉ đồng/kg
TPO - Một người đàn ông Trung Quốc đang thử bán loại trà đắt nhất thế giới (1,6 tỉ đồng một kg) được làm từ phân gấu trúc.

Ông An Yanshi, chuyên gia về động vật hoang dã, đã gom khoảng năm tấn phân gấu trúc để sản xuất thương hiệu trà độc nhất vô nhị này.

Ông cho rằng, các chất dinh dưỡng có trong phân gấu trúc sẽ tạo ra hương vị độc đáo cho trà và có thể bán được với giá 50.000 bảng Anh (tương đương khoảng 1,6 tỉ đồng) một kg.

Ông nói: “Gấu trúc có hệ thống tiêu hóa rất kém, chúng chỉ hấp thụ khoảng 30% thức ăn. Điều này có nghĩa là phân của chúng rất giàu chất xơ và dinh dưỡng. Khi được chế thành trà, nó có vị đặc biệt, mùi hương rất đặc trưng và hấp dẫn”

Ông Yanshi đã thu gom phân gấu trúc từ Trung tâm gấu trúc ở Thành Đô, Tứ Xuyên, một tỉnh miền Nam Trung Quốc. Ông cũng đang nuôi hi vọng sẽ được ghi tên và Kỷ lục Guiness với thành tích tạo nên loại trà đắt nhất thế giới.

Hiện nay, một trong những đồ uống đắt nhất thế giới là cà phê chồn thương hiệu Kopi Luwak được sản xuất từ… phân chồn ở Indonesia. Mỗi tách có giá khoảng một triệu đồng.

Phan Yến
Theo Digitalspy

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.