Sinh viên ăn vặt bị phạt cắn 50kg hạt hướng dương

Các sinh viên cắn hạt hướng dương ở ngoài hành lang. Nguồn: CCTV.
Các sinh viên cắn hạt hướng dương ở ngoài hành lang. Nguồn: CCTV.
Để trừng phạt các sinh viên thích ăn vặt ở trong lớp, một giảng viên đại học ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã nghĩ ra hình phạt "độc đáo", bắt những sinh viên trên ăn hết 50kg hạt hướng dương.

Hình phạt đặc biệt trên dấy lên một cuộc tranh cãi trên các mạng xã hội ở Trung Quốc.

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, hình phạt trên là vô bổ bởi nó chỉ gây cười chứ không khiến các sinh viên biết tự nhận lỗi để không tái phạm.

Trả lời phỏng vấn tờ China Business, một sinh viên ở trường đại học trên cho biết, hình phạt cắn hạt hướng dương chỉ mang tính tượng trưng và các sinh viên không bắt buộc phải ăn hết hạt hướng dương.

Theo Theo Vietnam +
MỚI - NÓNG