Tất rách được bồi thường

Tất rách được bồi thường
TP - Một tài liệu vừa tiết lộ gây xôn xao dư luận Anh vì những ưu đãi bất hợp lý mà khoảng 500.000 công chức Anh được hưởng hàng năm.
Tất rách được bồi thường ảnh 1
 

Một người từng làm việc cho tư nhân vừa được nhận vào làm việc cho một cơ quan của chính Phủ Anh đã tiết lộ thông tin này cho tờ Daily Mail.

Người này đã hết sức ngạc nhiên khi biết rằng, nữ công chức Anh được bồi thường 4,5 bảng Anh cho một đôi tất giá 5 bảng Anh (ảnh) nếu nó bị rách dù là do lỗi của người dùng gây nên, nam công chức được bồi thường 225 bảng Anh cho bộ complete len trị giá 300 bảng Anh nếu nó bị hỏng sau khi mặc được 1 năm, còn nếu đã mặc hai năm thì được bồi thường 150 bảng.

Ngoài ra, công chức Anh còn được hưởng thêm 2,5 ngày nghỉ phép trong một năm, trong khi người làm ở khu vực tư nhân không được.

Người phát ngôn nội các Anh cho biết: “Các Bộ có thể chi tiền bồi thường cho công chức khi tài sản bị hư hại trong quá trình làm việc nhưng phải có lý do chính đáng. Mọi sự lạm dụng qui định này là không thể dung thứ”.

Hà Thu
Theo Daily Mail

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.