Thót tim cảnh người đi trên dây ở độ cao 1.800 mét

Thót tim cảnh người đi trên dây ở độ cao 1.800 mét
TPO – Một nam thanh niên dũng cảm ở miền nam nước Đức vừa thực hiện màn biểu diễn đi trên dây dài 70 mét ở độ cao 1.800 mét.

Đường dây dài 70 mét nối từ một nhà thờ cao nhất nước đất Đức nằm trên sườn núi Schwaigerwand sang dãy núi Wendelstein. Độ cao so với mặt đất của chiếc dây nối hai dãy núi này là 1.800 mét.

Người thanh niên này cùng với sự cân bằng và khéo léo kết hợp giữa tay và chân đã đi hết quảng đường 70 trên dây vắt qua hai dãy núi. Để đề phòng bị rơi, người này đã dùng một sợi dây chắc chắn buộc vào hông, kéo theo phía sau.

Việc đi trên dây vắt qua các ngọn núi cao còn được gọi là nghệ thuật Highlining, phổ biến nhất ở California. Hiện nay, nhiều người đã thực hiện thành công nghệ thuật này, tuy nhiên đòi hỏi sự khéo léo và hết sức thận trọng.

Cần có sự cân bằng khi đi trên dây này
Cần có sự cân bằng khi đi trên dây này .
Sợi dây dài 70 mét và ở độ cao 1.800 mét
Sợi dây dài 70 mét và ở độ cao 1.800 mét .

Tuấn Vũ
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG