Tiệc mừng … ly hôn ở Iran

Tiệc mừng … ly hôn ở Iran
TP - Số các vụ ly hôn ở Iran mỗi năm một tăng, còn kết hôn thì ngày càng giảm. Điều nghịch lý là ở Iran, ly hôn ngày càng được nhiều người coi là chuyện vui.

Tại các thành phố Iran, việc tổ chức các buổi tiệc mừng ly hôn đang trở thành mốt. Những buổi tiệc mừng như vậy diễn ra hết sức độc đáo.

Người ta mang tới đây những chiếc bánh ga tô to và bó hoa hồng đen. Người ta còn mang tới đây những thiếp mời đặc biệt có in những dòng chữ kiểu như: “Tôi chẳng hề mong nhớ em” hoặc: “Tôi sẽ không bao giờ yêu ai nữa nhưng nếu có yêu thì người đó không phải là em”.

Nhà cầm quyền Iran tỏ ra rất lo ngại trước phong trào tổ chức tiệc mừng ly hôn bởi vì nước này đang đứng trước nguy cơ dân số bị lão hóa. Nhưng chưa thấy có lệnh cấm hoặc những lời cảnh báo gay gắt nào.

MỚI - NÓNG