Tổ chức đám cưới ếch để… cầu mưa

Tổ chức đám cưới ếch để… cầu mưa
TPO – Tại một ngôi làng ở Ấn Độ, hàng năm người dân ở đây thường tổ chức lễ đám cưới cho ếch với nguyện vọng là cầu mưa.
Đám cưới ếch được người dân làng Takhatpur, Ấn Độ tổ chức long trọng
Đám cưới ếch được người dân làng Takhatpur, Ấn Độ tổ chức long trọng.

Làng Takhatpur, Ấn Độ là địa phương nổi tiếng với hạn hán vào mùa khô. Trong tâm niệm của người dân khu vực này, ếch có sức mạnh đặc biệt trong việc gọi mưa, hoặc cảm nhận được mưa sắp đến.

Trong lễ cưới, cô cậu ếch được trang điểm bằng những loại bột màu cam và nhiều bông hoa màu. Hai người đàn ông sẽ nắm lấy “cô dâu chú rể” và cho chúng hôn sau, ngay sau đó là một lời thề do hai người này đọc lên.

Một người phụ nữ đội khăn sẽ mặc vào cho hai chú ếch này chiếc áo màu đỏ không tay. Sau khi lễ thành hôn của chú ếch hoàn thành, người dân đưa hai chú ếch ra sông để chúng hưởng tuần trăng mật.

Tổ chức đám cưới ếch để… cầu mưa ảnh 2
"Cô dâu chú rể" hôn nhau trong buổi lễ .
Ếch được người dân khu vực này quan niệm là có sức mạnh trong việc dự báo mưa
Ếch được người dân khu vực này quan niệm là có sức mạnh trong việc dự báo mưa.
Người phụ nữ này đang mặc áo choàng cho cô cậu ếch trong ngày cưới
Người phụ nữ này đang mặc áo choàng cho cô cậu ếch trong ngày cưới.
Sau lễ thành hôn, hai chú ếch được thả xuống sông
Sau lễ thành hôn, hai chú ếch được thả xuống sông.
 

Tại Ấn Độ, việc kết hôn cho các loài động vật có sức mạnh với thiên nhiên là khá quen thuộc. Người dân nước này còn tổ chức đám cưới cho trâu, bò cũng với mong muốn cầu mưa.

Tuấn Vũ
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.