Trịnh Công Sơn nước Mỹ và Bob Dylan người Việt

Trịnh Công Sơn qua nét vẽ của Đinh Cường
Trịnh Công Sơn qua nét vẽ của Đinh Cường
TP - Chuyến biểu diễn đầu tiên tại Việt Nam của huyền thoại rock& roll nước Mỹ, Bob Dylan, đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày ra đi của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Hai tâm hồn ấy, với rất nhiều nét tương đồng, sẽ xuất hiện trong đêm 10-4 tới tại TPHCM.

>> Bob Dylan chung sân khấu với Trịnh Công Sơn

Ký họa chân dung Bod Dylan
Ký họa chân dung Bod Dylan.

Đó là những lời ca sỹ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, tại buổi họp báo diễn ra hôm qua ở TPHCM về đêm biểu diễn duy nhất của Bob Dylan tại Việt Nam sắp tới. Theo bà Trinh, đây là niềm vinh hạnh lớn của gia đình bà.

Đồng điệu

Theo ông Rod Quinton, giám đốc điều hành Saigon Sound System, đơn vị tổ chức show diễn, giữa Bob Dylan và Trịnh Công Sơn có rất nhiều nét tương đồng và đây là lý do chính để nhà tổ chức lồng ghép phần biểu diễn của Bob Dylan và chương trình tưởng nhớ Trịnh Công Sơn.

“Cách đây 40 năm, nữ ca sỹ Mỹ nổi tiếng Joan Baez đã tới Việt Nam trong lúc hai miền đang bị chia cắt. Khi Joan Baez, người tiên phong phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam, trở về Mỹ, cô đã trả lời phỏng vấn đài truyền hình NBC. Được hỏi có gặp người nào thú vị ở Việt Nam không, Joan Baez nói: “Một người tên là Trịnh Công Sơn. Ông ấy là Bob Dylan của Việt Nam”.

“Hôm nay, hai tâm hồn đồng điệu ấy đã có dịp gặp gỡ”, Rod Quinton nói.

Trịnh Công Sơn qua nét vẽ của Đinh Cường

Quả là có rất nhiều điểm chung giữa hai “giants” (người khổng lồ, chữ dùng của Quinton). Bob Dylan, tên thật là Robert Allen Zimmerman, sinh ngày 24-5-1941 (nhỏ hơn Trịnh Công Sơn 2 tuổi) tại Minnesota, Mỹ. Ông luôn được coi là một nhân vật lớn trong âm nhạc đương đại của thế giới trong hơn 5 thập kỷ.

Dù chơi bất kỳ thể loại nhạc nào, từ nhạc dân gian, rock hay blues…, ông luôn tỏ ra có tài năng hiếm có, đặc biệt nổi bật với ca từ sâu sắc và đầy chất thơ. Cũng như Trịnh Công Sơn, lời ca của Bob Dylan là sự kết hợp các yếu tố chính trị, xã hội và triết học, có ảnh hưởng lớn tới âm nhạc và văn hóa Mỹ.

Bob Dylan đã được lưu danh trong Viện bảo tàng Rock&Roll danh tiếng năm 1988. Cũng trong năm đó, ông bắt đầu tour diễn được coi là The never ending tour (tour diễn không bao giờ ngưng). Từ đó đến nay, ông đã thực hiện hơn 2000 buổi biểu diễn khắp thế giới.

Dù sẽ tròn 70 tuổi trong một vài tháng tới, song Bob Dylan vẫn không dừng lại, như tinh thần của ca khúc lừng danh ông viết năm 1965 Like a rolling stone (Như hòn đá lăn). Tính đến nay, Bob Dylan đã nhận 11 giải Grammy cùng rất nhiều giải thưởng uy tín khác như Quả cầu vàng, Oscar hay Pulitzer…

Ngoài sự đa năng, đa tài (viết nhạc, làm thơ, vẽ tranh, viết văn…), Dylan và Trịnh còn gặp nhau ở một điểm: Họ là những nghệ sỹ cả đời dùng nghệ thuật của mình phụng sự cho hạnh phúc, cho hòa bình của nhân loại. Những ca khúc như Blowin’ in the wind, The times they are a- changing, A hard rain’s a gonna fall… đã ngân nga trong tim những người phản đối chiến tranh, yêu chuộng hòa bình khắp nơi trên thế giới hàng chục năm qua.

Chẳng phải ngẫu nhiên khi nhiều người Việt Nam nghe nhạc ngoại cảm nhận những tương đồng kinh ngạc trong ca từ, ý tứ của Blowin’ in the wind của Dylan và Cát bụi của Trịnh, khi cả hai ca khúc đều chứa đựng những suy tư về kiếp người, nhỏ nhoi và phù du.

Sự đồng điệu trong tâm hồn của hai nghệ sỹ lớn cũng là một trong những lý do ban tổ chức chọn khuôn viên trường đại học RMIT (đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 TPHCM). “Thời gian đi biểu diễn các ca khúc phản chiến những năm 1960-1970, Bob Dylan thường chọn địa điểm là các trường đại học. Trịnh Công Sơn cũng vậy”, Rod Quinton nói.

Trịnh Công Sơn qua nét vẽ của Đinh Cường
Trịnh Công Sơn qua nét vẽ của Đinh Cường.

Góp mặt dàn nghệ sỹ hàng đầu Việt Nam

Theo nhạc sỹ Trần Mạnh Tuấn, thành viên ban tổ chức, để mở đầu đêm diễn của Bob Dylan, khán giả sẽ có một giờ cảm xúc với ca khúc Trịnh Công Sơn, do các ca sỹ hàng đầu Việt Nam trình diễn: Lời mẹ ru (Mỹ Linh), Ru tình, Thủa Bống là người (Hồng Nhung), Bốn mùa thay la (Quang Dũng), Ru ta ngậm ngùi (Thanh Lam), Con mắt còn lại (Đức Tuấn), Sóng về đâu (Cẩm Vân)…

Ban tổ chức cho hay, giá vé buổi diễn của Bob Dylan sẽ dao động từ 900 nghìn - 2 triệu đồng và đây được coi là mức rất thấp so với các buổi diễn của ông ở nhiều nước. “Bob Dylan nói ông muốn đến Việt Nam từ lâu lắm rồi và ông muốn chuyến lưu diễn đến đất nước này sẽ mở đường cho những ngôi sao âm nhạc hàng đầu thế giới khác đến Việt Nam”, Rod Quinton nói.

Ông cho biết thêm, Bob Dylan đã yêu cầu ban tổ chức sắp đặt khu biểu diễn không nên phân biệt khu VIP và chỗ dành cho vé phổ thông. Bob Dylan muốn khán giả phải thật sự thoải mái. Vì lý do đó, khuôn viên sân vận động RMIT được sắp xếp theo mô hình festival: Khán giả sẽ trải một tấm đệm ngồi trên thảm cỏ, hít thở không khí trong lành và tận hưởng các giai điệu trên sân khấu trung tâm mà không cần phải lo không được nhìn thấy nghệ sỹ.

Một trong những yêu cầu của Bob Dylan chính là việc đảm bảo chất lượng âm thanh đẳng cấp quốc tế. Vì vậy, nhà tổ chức đã thuê hẳn một dàn âm thanh chuyên nghiệp dòng Vertec của hãng JBL (Mỹ), hệ thống ánh sáng và điều khiển của Mỹ và châu Âu cùng đội ngũ kỹ thuật viên nước ngoài dày dạn kinh nghiệm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.