Trường kiện sinh viên vì tốt nghiệp quá sớm

Trường kiện sinh viên vì tốt nghiệp quá sớm
Một trường đại học ở Đức vừa phát đơn kiện nam sinh viên do cậu này tốt nghiệp quá sớm nên làm tổn thất tới doanh thu của trường.
Trường kiện sinh viên vì tốt nghiệp quá sớm ảnh 1

Marcel Pohl, sinh viên trường Quản lý và Kinh tế học ở Essen ở Đức (FOM), đã vượt qua 60 bài thi của chương trình học bằng cử nhân và thạc sĩ chỉ trong vòng có 20 tháng, bằng một phần tư thời gian thông thường.

Không những thế, các bài thi của Pohl còn đạt kết quả khá cao. Tuy nhiên trong khi những sinh viên có thành tích xuất sắc như vậy sẽ được tuyên dương, thì trường FOM lại phát đơn kiện cậu sinh viên này vì tốt nghiệp quá nhanh và làm mất doanh thu của trường.

"Khi nhận đơn kiện, tôi không dám tin đây là sự thật", Metro dẫn lời Pohl nói. "Thành tích học tốt đáng ra nên được đề cao mới phải chứ".

Luật sư của Pohl, ông Bernhard Kraas, cũng nói thêm: "Những sinh viên học chậm và tốt nghiệp muộn thì không được ủng hộ, trong khi sinh viên học nhanh và hoàn thành chương trình sớm lại phải trả tiền cho tổn thất của trường. Điều đó thật không công bằng".

Đại diện trường FOM cho hay nhà trường sẽ không có bình luận gì về vụ việc này cho đến khi tòa án thụ lý đơn kiện.

Theo NgôiSao

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...