Tuyển phi công bằng cách ngửi… mùi nách

Tuyển phi công bằng cách ngửi… mùi nách
Hãng hàng không Hainan Airlines của Trung Quốc mới đây đã gây ra nhiều tranh cãi sau khi hãng này yêu cầu các thí sinh thi tuyển phi công phải… không có mùi nách.

Tuyển phi công bằng cách ngửi… mùi nách

Hãng hàng không Hainan Airlines của Trung Quốc mới đây đã gây ra nhiều tranh cãi sau khi hãng này yêu cầu các thí sinh thi tuyển phi công phải… không có mùi nách.

Các thí sinh được kiểm tra… mùi nách
Các thí sinh được kiểm tra… mùi nách.

Việc cơ thể không có mùi gì sẽ là một trong các điều kiện bắt buộc trong phần kiểm tra sát hạch để tuyển chọn phi công. Trong cuộc kiểm tra đó, hãng hàng không Hainan Airlines sẽ cử người ngửi mùi bộ phận dưới cánh tay của các thí sinh đăng ký phỏng vấn vào làm phi công tập sự.

Nếu vượt qua các điều kiện khác như thị lực phải đạt yêu cầu, chiều cao tối thiểu 1,87m và kiến thức tiếng Anh tốt mà không vượt qua phần thi “ngửi mùi”, thí sinh đó vẫn sẽ bị loại.

Một thí sinh phát biểu: “Tôi đã vượt qua tất cả các vòng, nhưng tôi lại bị thất bại ở vòng sát hạch mùi bởi thực tế là nách tôi hơi có mùi một chút”.

Lý giải cho việc bổ sung thêm điều kiện này, đại diện của hãng Hainan Airlines cho biết: “Các nhân viên của chúng tôi làm việc rất gần với công chúng, và tất nhiên không một hành khách nào lại muốn ngửi thấy mùi hôi phát ra từ nách một phi công. Nếu các thí sinh vượt qua được vòng thi này, họ sẽ không làm khoang lái bốc mùi”.

Nhiều người cho rằng hành động này của hãng hàng không là không công bằng, thậm chí hơi ngu ngốc.

Theo Anh Khôi
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.