Vua Saudi Arabia giáng chức hoàng tử

Hoàng tử Khaled - con trai cả của vua Abdullah
Hoàng tử Khaled - con trai cả của vua Abdullah
Nhà Vua Abdullah của Saudi Arabia vừa giáng chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sau chưa đầy hai tháng hoàng tử nước này đảm nhiệm vào vị trí đầy thử thách này.

Nhà Vua Abdullah của Saudi Arabia vừa giáng chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước này. Điều đáng lưu ý là người vừa bị giáng chức là Hoàng tử Khaled bin Bandar bin Abdulaziz sau chưa đầy 2 tháng được bổ nhiệm 

Lý do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bị phế chức vẫn chưa được làm rõ. Theo Nghị quyết hoàng gia, Hoàng tử Khaled bị phế chức theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái tử Salman và không nói rõ lý do đưa ra lệnh đó. Một số người cho rằng nguyên nhân do Hoàng tử Khaled hỗ trợ những kẻ khủng bố cực đoan Takfiri tại Iraq và Syria.

Hoàng tử Khaled - con trai cả của vua Abdullah được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Saudi Arabia hồi tháng 5 vừa rồi sau khi được Vua Abdullah cất nhắc từ vị trí Tỉnh trưởng tỉnh Riyadh.

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, vua Saudi (90 tuổi) đưa ra một loạt sự thay đổi và quyết định bổ nhiệm nhằm tăng cường vị trí của con cháu hoàng thân quốc thích.

Theo Theo giaothongvantai.com.vn
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.