Xe máy lắp ghép từ …đồng hồ

Xe máy lắp ghép từ …đồng hồ
TPO – Những chiếc đồng hồ bị hỏng nay trở thành vật liệu quý báu cho người nghệ sĩ tại Toronto, Canada chế tạo thành những chiếc xe máy tý hon độc đáo.

Một chiếc xe máy tý hon này dài khoảng 15cm, cao khoảng 7-8cm được lắp ghép hoàn toàn từ những chiếc đồng hồ hỏng.

Hai bánh xe là khung của hai chiếc đồng hồ hình tròn, còn khung xe là những chiếc đồng hồ hình vuông hoặc hình chữ nhật. Quai đồng hồ được tận dụng để làm khung xe, tay lái…

Với mỗi sản phẩm, ông phải dùng đến khoảng 50 chiếc đồng hồ khác nhau, được gom từ các thùng rác. Nét đặc sắc là những quai đồng hồ có có màu sắc khác nhau nên khi lắp ghép thành phẩm, những chiếc xe đạp tý hon này cũng có màu sắc rất đẹp.

Chủ nhân của những sản phẩm này là Dan Tanenbaum, 41 tuổi sống tại thủ đô Toronto, Canada. Ông thừa nhận rằng ông là người đầu tiên đưa ra ý tưởng và thực hiện thành công các tác phẩm này.

Ông cho biết hiện nay ông khá bận rộn với công việc này bởi nhiều người đặt hàng cho ông.

Cùng chiêm ngưỡng những chiếc xe độc đáo này:

Những chiếc xe máy chỉ dài khoảng 15 cm và cao khoảng 7-8 cm
Những chiếc xe máy chỉ dài khoảng 15 cm và cao khoảng 7-8 cm.
Mỗi chiếc xe cần đến khoảng 50 chiếc đồng hồ
Mỗi chiếc xe cần đến khoảng 50 chiếc đồng hồ.
Chiếc này giống với chiếc xe máy Vespa
Chiếc này giống với chiếc xe máy Vespa.
Tận dụng hết mọi thứ trên đồng hồ để chế tạo
Tận dụng hết mọi thứ trên đồng hồ để chế tạo.
Ông Dan Tanenbaum, 41 tuổi sống tại thủ đô Toronto miệt mài với chiếc xe máy đang làm dở
Ông Dan Tanenbaum, 41 tuổi sống tại thủ đô Toronto miệt mài với chiếc xe máy đang làm dở.
Xe máy lắp ghép từ …đồng hồ ảnh 6
Xe máy lắp ghép từ …đồng hồ ảnh 7
Rất nhiều kiểu dáng khác nhau
Rất nhiều kiểu dáng khác nhau.
Trông không khác gì một chiếc xe máy thật
Trông không khác gì một chiếc xe máy thật .
Màu sắc sặc sỡ
Màu sắc sặc sỡ .
Chiếc xe máy tý hon rất phong cách
Chiếc xe máy tý hon rất phong cách.

Nguyễn Thủy

Theo Dịch
MỚI - NÓNG