TP - Dân tình thường trầm trồ về độ chịu chơi của giới nhà giàu khi nhìn vào những loài thú cưng “quý tộc” có giá từ hàng chục, tới hàng trăm triệu đồng. Với những người trong nghề tuyển lựa, huấn luyện thú cưng đắt tiền, đó không phải là một kiểu khoe mẽ mà là một cuộc chơi công phu, độc đáo và tất nhiên, vì thế, chủ nhân của thú cưng có thể kiếm bộn tiền...
TPO - Ghi nhận của phóng viên, những ngày đầu năm mới, giới trẻ nô nức tới ngôi chùa cầu tình duyên nổi tiếng tại Hà Nội để dâng hương, lễ bái, cầu mong tình duyên như ý. Đa số bạn trẻ lần đầu tới Chùa Hà sẽ mua văn khấn tình duyên, có những bạn tự khấn và cầu mong sẽ gặp được mẫu hình người yêu lý tưởng.
Tiếc vườn đu đủ bỏ hoang, anh Quang đầu tư 30 triệu đồng để tạo view, học làm các món ăn phục vụ làm du lịch. Mỗi ngày, anh đón cả trăm lượt khách, "bỏ túi" bạc triệu từ mảnh vườn độc đáo.
TP - Năm 2023, những ứng dụng ngày càng sâu rộng của trí tuệ nhân tạo AI khiến nhận thức của mỗi người về hai chữ “bản sắc” càng trở nên rõ ràng và sâu sắc. Không phải ngoại ngữ hay kỹ năng mềm, những giá trị văn hoá dân tộc, những giá trị cội nguồn mới là thứ xây đắp nên nền móng cho tư duy và trí tưởng tượng, làm nên sự khác biệt của mỗi cá nhân, phân biệt con người và máy móc.
TPO - Tết là dịp đại gia đình đoàn tụ, quây quần kể, lắng nghe về những dự định trong năm mới và gửi những lời chúc yêu thương tới mỗi thành viên. Trong không khí sum họp, những thành viên trẻ trong gia đình thường là "tâm điểm" với những câu hỏi như: Bao giờ lấy chồng?, Đang làm ở đâu?, Lương được bao nhiêu?...
TPO - Mỗi năm ăn Tết ở một nơi xa, du học sinh Việt năm châu lại có cảm xúc bồi hồi, nhớ nhung, xao xuyến. Tự tay chuẩn bị món ăn truyền thống, gói bánh chưng... là cách để họ làm nên Tết, gợi lại ký ức về Tết bên gia đình của mình ở xứ người.
TPO - Gia đình của Nguyễn Trần Bảo Ngọc (thành phố Bắc Giang) đã chi gần 800 triệu đồng để trang trí nhà đón Tết, trong đó có cặp rồng “khủng” khiến nhiều người chú ý.
Hát hò, nhảy nhót, bày trò giải trí, ăn mặc kỳ dị..., những người phát trực tiếp trên con phố Đông Môn (Thâm Quyến, Trung Quốc) có thể làm tất cả để mong đổi đời.
Nhiều tuyến phố thời trang ở Hà Nội rơi vào cảnh tắc cứng những ngày cận Tết. Nhiều chàng trai vạ vật chờ vợ, người yêu sắm Tết, kiên nhẫn chơi điện thoại để giết thời gian.
TPO - Nhóm họa sĩ gen Z tại Hà Nội đã thực hiện dự án mẫu linh vật rồng để chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với hình tượng 5 chú rồng đủ các biểu cảm ngộ nghĩnh.
TPO - Từ năm 2018, xu hướng đi tất với dép lê lan tỏa toàn cầu khi nhiều ngôi sao Hollywood ưa chuộng. Gần đây, phong cách thời trang từng bị cho là thảm họa này vẫn được nhiều bạn trẻ Việt ưa chuộng. Không chỉ thoải mái, tiện lợi, việc đi dép và tất còn thể hiện sự sáng tạo và cá tính riêng...
TP - Hình thức livestream quảng cáo nông sản, bán hàng trực tuyến nở rộ trong năm qua đã góp phần tạo nên xu hướng nghề nghiệp mới trong giới trẻ và kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng với nhiều ưu đãi từ các nhãn hàng. Trong dịp Tết, hoa, cây cảnh, đồ gia dụng… được “lên sóng” và bùng nổ đơn hàng trên các phiên livestream.
TPO - "Là một người trẻ, em quan niệm rằng, không quan trọng ít nhiều cao sang, miễn là tâm mình luôn hướng về điều thiện, tự tay chuẩn bị lễ quả, mâm cơm, cá chép thành tâm trong ngày cúng ông Công, ông Táo vậy là đủ. Và dù xã hội ngày càng phát triển hiện đại, đôi khi sống vội vã nhưng em hy vọng, những người trẻ sẽ không quên đi nét văn hóa Việt".
TPO - Sáng nay, tại Hà Nội, không ít người tỏ ra ngỡ ngàng, thích thú với khung cảnh Thủ đô chìm trong sương mù dày đặc. Khung cảnh đẹp thơ mộng ngỡ như đang "săn mây trên đỉnh Tà Xùa" hay ở tận nơi “xứ sở sương mù” được nhiều bạn trẻ ghi lại.
Mỗi dịp Tết ông Công ông Táo, ngoài chuẩn bị mâm cỗ cúng chu đáo, các gia đình còn mua cá chép, vàng mã để thể hiện lòng thành. Tuy nhiên, một số người cho rằng việc đốt vàng mã hay thả cá chép chỉ gây lãng phí và ảnh hưởng môi trường.
TPO - Sáng 2/2, bầu trời Hà Nội sương mù giăng kín lối mù mịt, nhiều bạn trẻ Hà thành thích thú chụp ảnh trước khung cảnh huyền ảo như Sapa của Thủ đô.
Ở tuổi 45, Feng, người đàn ông gốc Hàng Châu (Trung Quốc) cho rằng bản thân mình trông trẻ trung hơn tuổi thật nên muốn đặt ra nhiều tiêu chuẩn khi chọn vợ.
Chạy thận suốt 16 năm qua, chị Nguyễn Thị Hà ước mơ được một lần chụp ảnh cô dâu. Một chàng trai ở Đà Nẵng đã thực hiện ước mơ này với "người lạ" khiến nhiều người xúc động.
TPO - Nhiệt độ ở Hà Nội về đêm khiến nhiều người cảm nhận được cái lạnh "cắt da cắt thịt". Hàng loạt các quán trà đá trên vỉa hè tại Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) nhóm lửa, sưởi ấm cho khách.
TPO - Hoa mận Mộc Châu (Sơn La) đang nở rộ vào dịp giáp Tết Nguyên đán, cả cao nguyên đắm chìm trong sắc trắng, khung cảnh đẹp mơ màng khiến lòng người đắm say.
TP - Bước vào đầu tháng Chạp, các dịch vụ cho thuê người yêu lại được đẩy mạnh quảng cáo trên mọi nền tảng. Dân trong nghề gọi đây là tháng củ mật. Như mấy năm trước, nếu muốn có “người yêu” vào đúng dịp Tết thì phải đặt trước ít nhất 10 ngày. Năm nay, nhắm vào nhu cầu của thị trường, các “bên cung cấp dịch vụ” mọc ra nhiều hơn nên “o đờ kiểu gì cũng có”.
Một quán cà phê ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) ngày nào cũng thu hút gần 300 lượt khách. Giới trẻ đến đây chỉ mua một cốc nước nhưng thay ít nhất 2 bộ quần áo, đi khắp ngóc ngách của quán để chụp ảnh.
TPO - Terrarium là tên gọi chung chỉ một hệ sinh thái thu nhỏ mô phỏng môi trường sống tự nhiên bao gồm đất, sỏi, nước, cây trồng, không khí... được đặt trong các vật chứa bằng thủy tinh. Dễ chăm sóc, linh hoạt trong cách bày trí và để được lâu nên nhiều bạn trẻ chọn Terrarium để chơi, tặng trong dịp Tết Nguyên đán.