"Trà sữa nấu từ tôm, mực có chắc uống được không?" là câu hỏi mà anh Võ Thành Sang (28 tuổi, ngụ TPHCM) nhận được nhiều nhất từ khi ấp ủ ý tưởng đến khi sản phẩm chính thức được bày bán trong quán.
TPO - Ngày 14/10, Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức khai mạc chương trình “Chợ phiên OCOP Hải Phòng), livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm và đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử qua nền tảng mạng xã hội.
Nhà vô địch Olympia 2022 đã đạt 8.0 IELTS và chuẩn bị sẵn sàng cho việc lên đường du học Úc vào tháng 2/2024. Một năm qua, danh hiệu quán quân cho Đặng Lê Nguyên Vũ nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
TPO - Chiều 7/10, thầy Thiều Ánh Dương - Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) cùng các thầy cô giáo và các em học sinh đã thể hiện vũ điệu cổ vũ cho Lê Xuân Mạnh (lớp 12A1) trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, thu hút đông đảo người xem.
Sau 10 năm được biết đến với biệt danh "hot girl ảnh thẻ", Lan Hương đã chuyển hướng sang làm người mẫu ảnh, diễn viên. Cô mua nhà năm 25 tuổi, tự chủ tài chính nhờ có tài kinh doanh.
TPO - Mới đây, đám hỏi của cô dâu Bảo Ngọc (ở thành phố Bắc Giang) khiến nhiều người quan tâm khi tái hiện góc phố cổ và mùa thu Hà Nội, cùng nét đặc sắc của văn hóa Kinh Bắc.
“Girl Math” (toán kiểu con gái) là một kiểu tư duy tài chính đã gây bão trên mạng xã hội kể từ khi được giới thiệu trong một chương trình ở New Zealand hồi tháng Bảy.
TPO - Đề tài nghiên cứu “Lối sống và định hướng giá trị của sinh viên hiện nay” do Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tiến hành khảo sát trên 26.300 sinh viên trên cả nước, với 85,1% sinh viên lựa chọn “lên mạng xã hội” là việc họ làm hàng ngày, trong đó với mục đích giải trí chiếm tỷ lệ cao nhất với 91,4%.
TP - Suy nghĩ nhiều về một sai lầm trong quá khứ hay lo lắng thái quá về những chuyện ở thì tương lai, là biểu hiện của một “căn bệnh trầm kha” ở giới trẻ hiện nay. Hiểu đơn giản nó là hội chứng “overthinking” - dành quá nhiều thời gian để nghĩ hoặc phân tích điều gì đó theo cách có hại hơn là có ích.
TPO - Nhiều ý kiến bất bình về clip, hình ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội về người được coi là "giang hồ mạng" mặc trang phục lạ biểu diễn trên sân khấu "Đêm hội trăng rằm" với sự tham dự của nhiều em nhỏ, học sinh.
Từ thỏa mãn đam mê xê dịch, Thy Vân (33 tuổi, ngụ TPHCM) đã tạo ra thu nhập lên đến 100 triệu đồng/tháng nhờ công việc lên kế hoạch du lịch cho du khách.
TPO - Khu phố đi bộ tọa lạc tại ngõ 214 Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân mới được khai trương từ tháng 9/2023. Con phố dài khoảng 200m nằm giữa tổ hợp Rue de Charme - khu đô thị mới Hạ Đình những ngay qua thu hút đông đảo các bạn trẻ đến check-in.
TPO - Nhiều bạn trẻ lựa chọn ngồi hàng giờ trong quán nước, quán cà phê để học tập, xử lý công việc thay vì đến công ty. Họ cho rằng việc lựa chọn không gian tùy thích vừa tăng hiệu quả công việc, học tập vừa tạo cảm hứng.
TP - Hình thức bán hàng truyền thống đã dịch chuyển mạnh mẽ qua hình thức livestream trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút nhiều bạn trẻ trải nghiệm. Các khóa học dạy livestream bán hàng nở rộ được xem như thị trường ngách phục vụ xu hướng nghề nghiệp đang hot trong giới trẻ.
Thời đi học, nhiều lần Good Otani "sợ run" vì liên tục được thầy cô gọi lên kiểm tra bài. Không ít lần, cô gái 9X còn bị nhầm tưởng là con lai nên có tên nước ngoài hoặc người dân tộc thiểu số.
TPO - Tết Trung thu đang cận kề, thị trường buôn bán các mặt hàng đồ chơi trẻ em, bánh nướng, bánh dẻo, lồng đèn,... trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ dịp này để khởi nghiệp, kiếm bộn tiền từ việc bán đèn lồng hot trend và bánh trung thu handmade.
Thầy Nguyễn Quang Đức để lại ấn tượng cho sinh viên bởi phong cách giảng bài sôi nổi, cuốn hút và sự gần gũi, thân thiện. Trên mạng, các sinh viên còn lập một nhóm những người "thần tượng" giảng viên này.
TPO - Gần đến Tết Trung thu, nhiều bạn trẻ đã rục rịch tự làm bánh tại nhà với nhiều mẫu tiểu họa đặc sắc để gửi tặng bạn bè và người thân hay đơn giản là để "chữa lành", thư giãn tâm trí.
TPO - “Chân ướt chân ráo” lên thành phố học tập, không ít tân sinh viên đã bị dính bẫy các chiêu lừa đảo khi đi việc làm thêm. Nhiều bạn phải ngậm đắng nuốt cay khi mất đến cả chục triệu đồng tiền…học phí.
Chỉ đầu tư 200.000 đồng mua giá đỡ điện thoại, giờ đây chị Hiền đã có thể kiếm thêm mỗi tháng 1-5 triệu đồng nhờ các video ghi lại cảnh đời sống thường ngày của công nhân nghèo.