Chàng “Bill Gate” say mê làm tình nguyện

Chàng “Bill Gate” say mê làm tình nguyện
Mê máy tính từ hồi còn bé, chỉ mới học lớp 5, Nhật đã tự mày mò tìm hiểu về máy tính. Không được ai hướng dẫn, Nhật tự đi học lớp tin học văn phòng để được làm bạn với máy.
Chàng “Bill Gate” say mê làm tình nguyện ảnh 1
Xuân Nhật đang dạy tin học cho các Thanh niên Lào tại tỉnh Chămpasắc trong chiến dịch Tình nguyện hè 2004

Chính vì thế khi vào cấp III, được nhà trường dạy về tin học, Nhật nhanh chóng nổi lên là một học sinh giỏi về tin học. Sau đó, Nhật được tuyển thẳng vào lớp năng khiếu thuộc Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Liên tục 2 năm lớp 11 và lớp 12, Nhật đã đạt thành tích cấp Quốc gia về tin học và sau đó được tuyển thẳng vào lớp Cử nhân tài năng khoa Công nghệ thông tin thuộc Đại học Khoa học tự nhiên. Đây là lớp Cử nhân tài năng đầu tiên do trường tổ chức nhằm đào tạo các nhà khoa học tương lai chuyên về CNTT .

Với một lịch học khá nặng, lớp Cử nhân tài năng của Nhật từ chỗ 45 sinh viên tới hôm nay chỉ còn có 22 chứng tỏ sự đào thải khắc nghiệt đến mức nào. Nhưng Nhật vẫn đứng vững và hơn thế Nhật luôn duy trì thành tích học tập cao để được các bạn tin tưởng bầu làm lớp trưởng.

Không chỉ học giỏi, Nhật còn tham gia trong Câu lạc bộ Tin học của trường với vai trò Phó chủ nhiệm, đồng thời là Chi hội phó Chi hội sinh viên của lớp. Với vai trò này, Nhật đứng ra tổ chức cho lớp tham gia các hoạt động tình nguyện qua việc xây dựng đội hình xung kích của lớp với nhiều chương trình phần mềm quản lý theo yêu cầu, được trường và nhiều nơi đánh giá cao.

Đặc biệt, trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2004, Nhật cùng các bạn trong lớp đăng ký tham gia chiến dịch và được Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tin tưởng giao cho nhiệm vụ dạy tin học tại nước bạn Lào. Không phụ sự tin tưởng này, mặc dù lần đầu tiên tham gia hoạt động tình nguyện, Nhật cùng nhóm bạn trong lớp tổ chức lắp ráp 22 máy vi tính và dạy được 4 lớp tin học tại nước bạn với gần 100 học viên, được các bạn Lào đánh giá rất cao.

Với thành tích này, Nhật đã được Thành Đoàn bình chọn một trong 30 đại biểu tiêu biểu tham dự Liên hoan TNTT Miền Đông Nam bộ lần thứ VII. Và niềm vui lớn nhất đến với Nhật trong những ngày đầu tháng 3 năm nay, Nhật vinh dự được TW Đoàn trao tặng danh hiệu một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2004.

Trong thời gian này, Nhật đang bề bộn với nhiều công việc. Nào là làm đề tài cho môn học để chuẩn bị đi thực tập, xây dựng đề án để cùng CLB tổ chức cuộc thi “Thách thức”- một cuộc thi về CNTT dành cho sinh viên trong và ngoài trường. Xa hơn nữa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên nơi Nhật học đã đăng cai cuộc thi Olympic tin học toàn quốc vào năm 2005, và lớp của Nhật sẽ có rất nhiều việc phải làm để cùng các thầy cô tổ chức tốt cuộc thi.

Nhật bảo: “Đã được Nhà trường chọn vào lớp Cử nhân tài năng, chúng em nghĩ mình phải xứng với những gì mọi người đã đặt chọn niềm tin. Chúng em đang  quyết tâm để trở thành những chuyên viên CNTT giỏi, tham gia tích cực vào hoạt động CNTT của thành phố hiện nay.” Nhật cười rồi vội vã chia tay để tiếp tục công việc.

Chàng “Bill Gate” như bạn bè thường gọi đang quyết tâm để cho thành phố sẽ có thêm nhiều người bạn trẻ giỏi tin học như mong ước.

MỚI - NÓNG